Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, ngày 12/3, tại khu du lịch Hồ Lắk, huyện Lắk (Đắk Lắk), hội đua voi và thuyền độc mộc đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi.
Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 1

Đua voi trên cạn.

Tại lễ hội, 13 con voi tại huyện Lắk đã tham gia hội đua, mỗi voi đua có 2 nài voi, chia làm 4 lượt đua trên cạn và 4 lượt đua dưới nước.

Còn hội đua thuyền độc mộc gồm có các nội dung: đua thuyền độc mộc 2 vận động viên, 4 vận động viên và 5 vận động viên. Hội đua thuyền độc mộc có sự tham gia của 20 thuyền đua và gần 100 vận động viên.

Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 2

Các chú voi tăng tốc về đích.

Kết thúc hội đua, ở nội dung đua voi trên cạn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 2 nài voi Khăm Sen và Y’ Gah, giải Nhì cho 2 nài voi MTâo và Y’Nap Triêk, giải Ba thuộc về 2 nài voi H’Nông Sen và Y’Con Triêk.

Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 3

Đua voi dưới nước.

Ở nội dung đua voi dưới nước, giải Nhất thuộc về 2 nài voi Kăm Făn và H’Dje, giải Nhì được trao cho 2 nài voi Thông Răng và H’An, giải Ba thuộc về 2 nài voi Khăm Sen và Y’Gah.

Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 4

Đua thuyền độc mộc.

Ở hội đua thuyền độc mộc, giải Nhất toàn đoàn đua thuyền độc mộc được trao cho đội buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk), giải Nhì toàn đoàn được trao cho đội buôn Lê, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk), giải Ba toàn đoàn thuộc về đội đua của Công ty đường mòn Cao Nguyên.

Hội đua voi và đua thuyền độc mộc được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tôn vinh tinh thần thượng võ, tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc và di sản văn hóa độc đáo thuyền độc mộc của huyện Lắk, qua đó tạo sức lan tỏa để bảo tồn các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.