Vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây, người Khmer Nam Bộ thường tổ chức lễ tắm ông bà tại nhà.
Trước khi tiến hành nghi thức, con cháu mời ông bà ngồi lên ghế cao, quỳ gối, chắp tay cúi đầu tỏ lời xin tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của con cháu trước đấng sinh thành. Ảnh: Chi Pi Sấth – DTMN
Để chuẩn bị cho buổi lễ, các con cháu trong gia đình sẽ trải chiếu hoa, chuẩn bị xà phòng thơm, nước ướp hương, khăn mới, quần áo mới... rồi mời ông bà ngồi lên ghế cao. Con cháu sẽ cùng quỳ gối, chắp tay, cúi đầu xin tha thứ cho những thiếu sót, lỗi lầm trong năm cũ, đồng thời cam kết không tái phạm trong năm mới. Sau khi đọc kinh cầu nguyện sám hối, cầu mong may mắn, hạnh phúc, con cháu cùng quỳ lạy 3 lần rồi thực hiện nghi thức tắm rửa, thay quần áo mới và tặng quà cho ông bà.
Nghi thức tắm ông bà của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng nhân dịp lễ Chôl Chhnăm Thmây. Ảnh: Thạch Pích - DTMN
Nghi thức tắm ông bà trong dịp Tết Chôl Chhnăm Thmây tại gia đình ông Dương Xía ở ấp Kinh 8B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Ảnh: Chi Pi Sấth – DTMN
Hiện nay, điều kiện sinh hoạt có nhiều thay đổi nhưng tục tắm ông bà trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ vẫn được duy trì ở nhiều nơi. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn công lao dưỡng dục và nhận những lời chúc tốt lành từ ông, bà vào dịp năm mới.
Chi Pi Sấth – Thạch Pích