Tục lệ đẹp về tinh thần trọng thọ, đạo lý báo hiếu ở làng Hành Thiện

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường không chỉ nổi tiếng là ngôi làng hiếu học của tỉnh Nam Định mà còn là nơi đang lưu giữ tục tổ chức lễ Trương Yến, nét đẹp văn hóa được người dân giữ gìn và thực hiện, thể hiện tinh thần trọng thọ, đạo lý báo hiếu đối với bậc sinh thành.
Chú thích ảnh
Đoàn rước các cụ làm trương yến lên chùa Keo Hành Thiện hành lễ. 

Tục lệ đẹp của làng Hành Thiện

Cứ 3 năm một lần, vào đầu tháng 2 âm lịch các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, người dân làng Hành Thiện lại náo nức chuẩn bị lễ Trương Yến (Yến lão) cho các cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên trong làng.

Cụ Nguyễn Văn Bảo, 88 tuổi, ở Xóm 10 cho biết, người Hành Thiện không biết lễ Trương Yến có từ khi nào. Các cụ được nghe người xưa kể lại, rằng thời phong kiến, làng có nhiều người học giỏi tham gia thi cử. Vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ diễn ra kỳ thi Hội, thi Đình. Những người đỗ đạt được vua đãi yến tiệc. Trên cỗ thường có món yến sào, là món ăn bổ dưỡng và quý nhất ngày ấy. Nhớ công cha mẹ dưỡng dục, những người này thường mang món yến về làm quà dâng bậc sinh thành, tỏ lòng hiếu kính. Họ trở về đến quê cũng vào dịp đầu tháng 2 âm lịch năm sau. Người làng truyền bảo nhau và dần hình thành tục lệ này.

Cũng có ý kiến khác cho rằng, khi xưa cuộc sống khó khăn, những nhà có người được thọ là có phúc. Dân làng cứ 3 năm một lần tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Những gia đình khá giả trên cỗ dâng thường có món yến sào nên tục lệ còn có tên gọi là Yến lão.

Theo quy định khi xưa của làng, người nào từ 60 tuổi trở lên sẽ được dòng họ mời dự yến, từ 70 tuổi trở lên làng xã tổ chức lễ Trương Yến. Làng quy định, trong ngày Trương Yến, màu sắc khăn áo cho các cụ theo thứ tự: Từ 70 đến 79 tuổi mặc áo, đội khăn vải đỏ; từ 80 đến 89 tuổi, mặc áo và thắt khăn lụa đỏ; từ 90 tuổi trở lên mặc áo và đội khăn nhiễu đỏ; trên 100 tuổi mặc áo lụa vàng…

Chú thích ảnh
Các cụ làm lễ ở chùa Keo Hành Thiện. 

Nếu tính chu kỳ 10 năm thì 3 năm đầu được gọi là trương đầu. Những người làm trương đầu (thường là 70, 71, 72, 80, 81, 82 tuổi...) phải chuẩn bị kỹ càng về khăn áo. Trước khi làm Trương Yến, gia đình đưa các cụ đi may áo dài, sau đó mang khăn áo lên chùa Keo (chùa Thần Quang) trình, báo cáo, xin phép được làm Trương Yến. Đối với các cụ đã qua trương đầu, những năm sau gọi là nhuộm lại, không phải trình khăn áo.

Vào ngày đại lễ (thường là ngày 14/2 âm lịch), con cháu rước các cụ từ nhà ra miếu Tam giáp sau đó là lễ Phật, lễ Thánh ở chùa Keo ngoài và chùa Keo trong (chùa Thần Quang). Lễ rước được tổ chức long trọng như ngày hội lớn. Theo lời kể của các cụ trong làng, xưa kia, nhà cụ nào có điều kiện thì dùng kiệu, dùng võng, nhà nào nghèo khó thì con cháu cõng lên chùa để dự lễ yến. Đi cùng đoàn rước là đội nhạc trống, đàn sáo tấu các làn điệu lưu thủy. Khi đoàn rước về đến chùa, mọi người dâng lễ lên thần, Phật và nghe văn chúc thọ. Sau khi tiệc Yến lão kết thúc, các lão ông, lão bà được làng biếu lộc mang về chia cho con cháu cùng hưởng. Lộc ở đây thường là bánh giày gửi gắm lời chúc mọi sự tròn đầy, viên mãn.

Giáo dục đạo đức cho con cháu

Chú thích ảnh
Cụ Nguyễn Thị Hợi, xóm 4, làng Hành Thiện là cụ cao tuổi nhất (103 tuổi) dự lễ trương yến

Lễ Trương Yến năm nay, làng Hành Thiện có hơn 960 cụ được thọ (bao gồm cả các cụ nhuộm lại) trong đó có hơn 180 cặp song toàn (cả cụ ông và cụ bà được thọ), trên 260 cụ được Trương Yến lần đầu, 3 cụ đại thọ (trên 100 tuổi).

Từ những ngày đầu tháng 2 âm lịch, những con đường làng Hành Thiện trở nên tấp nập và huyên náo. Trên từng ngả đường, không khó để tìm thấy những gia đình có cụ được dự Trương Yến bởi ngay từ ngoài cổng, các gia đình đã dán chữ thọ màu đỏ và dựng khung rạp để tổ chức Trương Yến cho ông bà, cha mẹ.

Ông Đặng Hồng Mạnh, ở Xóm 10, làng Hành Thiện cho biết, năm nay là năm đầu tiên gia đình ông làm lễ Trương Yến cho 2 anh chị của ông. Để làm lễ, gia đình đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Con cháu trong nhà ở xa cũng thu xếp công việc để trở về mừng thọ các bác, các cụ.

Ông Mạnh chia sẻ, trước kia kinh tế khó khăn, số cụ được dự Trương Yến trong làng không nhiều; có cụ được dự 1, 2 lần rồi "khuất núi", có cụ dâng khăn áo xong còn chưa kịp mặc 1 lần. Điều đó càng làm cho mỗi người ý thức hơn về sự gắn bó với nhau trong cuộc sống. Với ông, được chuẩn bị áo the, khăn xếp đưa các cụ lên chùa làm lễ là cái phúc của gia đình. Đây cũng là dịp để gia đình bảo ban con cháu về lòng hiếu thuận, kính trên, nhường dưới, gìn giữ những nét đẹp, bản sắc quê hương trong thời đại mới.

Chú thích ảnh
Các cụ dự lễ trương yến năm Ất Tỵ - 2025 làng Hành Thiện. 

Với các cụ lần đầu được tham dự lễ Trương Yến, niềm vui luôn ngập tràn trong ánh mắt. Cụ Nguyễn Văn Luân, 71 tuổi, xóm Chùa Ngoài tâm sự, sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của cuộc sống, do đó được dự lễ Trương Yến của làng là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ bởi mình đạt tuổi thọ mà còn bởi thấy được sự hiếu thuận của con cháu, nhận thức được sự tôn trọng của cộng đồng, xã hội dành cho người cao tuổi. Từ đó, các cụ có thêm động lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục bảo ban con cháu, cống hiến cho quê hương khi còn có thể.

Chúc thọ, mừng thọ nơi đâu cũng có với những cách thức khác nhau nhưng với người Hành Thiện thì “Giời cho nhà ngói ba tòa - Chẳng bằng cho được yến ca một lần”. Lễ Trương Yến từ lâu đã trở thành ngày hội, một nét đẹp văn hóa được nhân dân duy trì và phát triển không chỉ thể hiện đạo lý kính lão mà còn là cách để người dân nơi đây giáo dục con cháu, thế hệ trẻ trong làng về lòng hiếu thảo và sự tự hào về quê hương, dân tộc.

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.