Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng

Trung sĩ Conchita Lopez, 28 tuổi, là một trong 10 nữ cảnh sát phụ trách tuần tra khu vực thị trấn biên giới Tapachula ở bang Chiapas phía nam Mexico.
Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 1

Lopez là một trong 10 cảnh sát nữ tại thị trấn Tapachula.

Cách đây 6 năm, Lopez trở thành một thành viên trực thuộc Lực lượng Cảnh sát Biên giới quốc gia Mexico. Tapachula nằm cách biên giới Guatemala 32 km, và là khu vực nổi tiếng đối với người dân vượt biên muốn trốn khỏi bạo lực và đói nghèo ở Trung Mỹ.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 2

Đồ nghề Lopez mang theo mỗi lần đi làm nhiệm vụ.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 3

Nhiệm vụ của Lopez là đi tuần tra khu vực biên giới Mexico - Guatamela.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 4
Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 5

Trung sĩ Lopez có 5 chị em gái và 5 anh em trai, một trong số họ phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến. Cô chia sẻ nguyên nhân mình lựa chọn ngành nghề cảnh sát khó khăn này: “Tôi cố gắng để tham gia lực lượng thủy quân lục chiến, song không còn chỉ tiêu, nên sau một thời gian đi làm tư, tôi gia nhập lực lượng cảnh sát biên phòng”.

Nhiệm vụ của Lopez hàng ngày là đi tuần tra dọc khu vực biên giới với Guatemala để giải quyết các vụ việc của người nhập cư đang muốn vượt biên. “Có nhiều khách sạn và nhà nghỉ trong thị trấn tiếp nhận người tị nạn đến từ El Salvador và Honduras”.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 6

Trong thời gian đi tuần, Lopez dừng chân trò chuyện với người dân thị trấn.

“Nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới rất phổ biến tại Tapachula. Trước kia, có một nơi để các nạn nhân nhận lời khuyên cũng như tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng giờ cơ sở đó đã đóng cửa. Tôi thực sự muốn làm nhiều hơn để giúp họ. Hiện tôi trò chuyện với các phụ nữ tại một trung tâm nghỉ chân ở biên giới nhằm cảnh báo họ về những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo”.

Mặc dù gia đình Lopez sống cùng thị trấn, song cô phải sinh hoạt, ngủ nghỉ tại đồn cảnh sát suốt 4 tuần liền khi làm nhiệm vụ.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 7

Công việc khiến Lopez phải ở ngay tại đồn cảnh sát 4 tuần liên tiếp, mặc dù sống gần gia đình.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 8

Các chiến sĩ nấu nướng, sinh hoạt sống như một gia đình lớn.

Tuần tra dọc biên giới Mexico cùng nữ quân nhân biên phòng ảnh 9

Đồ ăn tại đồn đều một tay các chiến sĩ chuẩn bị. Họ làm việc, sống và ăn cùng nhau trong quãng thời gian làm việc 4 tuần.

Biên giới giữa Mexico và Guatemala là đường vượt biên phổ biến mà nhiều người di cư Trung Mỹ sử dụng để tới nước Mỹ. Nhóm người này đến từ El Salvador, Honduras, Venezuela, Cameroon, Ethiopia, Eritrea. Họ thường chọn men theo đường ray tàu hỏa hay sông để qua biên giới nhằm tránh các trạm kiểm soát.

Hồng Hạnh (BBC)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.