Tuần lễ Văn hóa, du lịch Đồng Tháp đón khoảng 600.000 lượt du khách

Tối 14/7, tại Quảng trường Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ bế mạc Tuần lễ Văn hóa, du lịch Đồng Tháp năm 2019, chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”.

Sau 5 ngày diễn ra, sự kiện đã đón hơn 600.000 lượt khách, tăng 50% so với Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2018. 

Chú thích ảnh
Góc chợ quê - khu ẩm thực giới thiệu sản phẩm Đồng Tháp trong khuôn khổ tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Theo Ban tổ chức, lượng khách đến tăng là do trong thời gian diễn ra từ ngày 10-14/7 đã được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức.

Theo đó, chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa trong Tuần lễ Văn hóa, du lịch đã được diễn ra tại nhiều địa điểm như Quảng trường - Công viên Văn Miếu, Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường; công viên Hai Bà Trưng, thành phố Cao Lãnh... 

Các hoạt động trọng tâm của sự kiện lần này là Lễ giỗ lần thứ 199 của ông, bà Đỗ Công Tường; giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn - trình diễn làng nghề thủ công tiêu biểu của tỉnh; tọa đàm du lịch nông nghiệp; giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, đặc sản Đồng Tháp và các tỉnh; Hội thi ẩm thực “Món ngon địa phương” các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

Trong đó, chỉ riêng “Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn và Triển lãm và trình diễn làng nghề thủ công” diễn ra tại công viên Hai Bà Trưng đã thu hút đông đảo khách tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 500 triệu đồng.

Đặc biệt, điểm nhấn trong Tuần lễ Văn hóa, du lịch năm nay là Đồng Tháp đã liên kết với Quảng Nam tổ chức không gian văn hóa, du lịch Cao Lãnh - Hội An để tái hiện làng Hòa An xưa mộc mạc, bình dị, một góc phố cổ Hội An đẹp lung linh ngay trung tâm thành phố Cao Lãnh.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động giao lưu mang nét đặc trưng của hai thành phố như: Đờn ca tài tử - hò Đồng Tháp; nghề xắt thuốc rê; đan mê bồ Mỹ Trà; đan lục bình Tịnh Thới; gấp lá dừa dân gian của tỉnh Đồng Tháp; được tham gia các hoạt động văn hóa của thành phố cổ Hội An như hát bài chòi, hát hò khoan đối đáp, viết thư pháp, làm và thả hoa đăng...

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Phó trưởng ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch Đồng Tháp năm 2019 cho biết, sự kiện lần này đã tạo dấu ấn về những nét văn hoá, tình đất, tình người và những sản vật đặc sắc của từng địa phương.

Qua đó, mở ra bước ngoặt mới, nâng tầm quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, thúc đẩy giao lưu văn hoá, du lịch và tạo điều kiện tốt để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân các địa phương hợp tác với nhau cùng phát triển kinh tế du lịch. Ngoài ra, đây cũng là hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương…

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.