Tuần lễ ASEAN tại Thổ Nhĩ Kỳ 

Thổ Nhĩ Kỳ coi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal tại Lễ khai mạc Tuần lễ ASEAN tại thủ đô Ankara ngày 25/10.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal tại một hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ tháng 9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Onal khẳng định ASEAN là một mô hình thành công của hợp tác khu vực và là một trong những ví dụ điển hình nhất của sự thống nhất và đa dạng. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với ASEAN và các quốc gia thành viên riêng lẻ trên cơ sở các mục tiêu và lợi ích chung.

Thứ trưởng Onal cho biết năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN đã ký kết trở thành đối tác đối thoại khu vực. Hai bên có nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể hợp tác. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường đối thoại với ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong khi đó, Chủ tịch phụ trách cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài (YTB) Abdullah Eren cho biết, Tuần lễ ASEAN ở Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 25 đến 28/10) với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN, trong đó có Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Brunei, Việt Nam, Singapore, Philippines và Malaysia.

Theo ông Abdullah Eren, Tuần lễ ASEAN sẽ là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ASEAN có thể tìm hiểu giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong khuôn khổ ngoại giao công chúng và đoàn kết. Ông nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ, qua đó tạo điều kiện để người dân các nước có thêm hiểu biết và gần gũi hơn nhau hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.