Tuần hành tại nhiều nước châu Á nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Công nhân, nhà hoạt động và những người lao động thuộc nhiều ngành nghề tại các nước châu Á đã xuống đường tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kêu gọi được tạo điều kiện làm việc tốt hơn và quyền lợi nhiều hơn.
Chú thích ảnh
Đoàn viên công đoàn lao động Hàn Quốc tuần hành trên đường phố Seoul. Ảnh: Đức Thắng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại thủ đô Manila của Philippines, bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng trăm công nhân cùng nhiều nhà hoạt động vì quyền của người lao động đã tuần hành yêu cầu tăng lương và đảm bảo việc làm trong bối cảnh giá lương thực và dầu mỏ tăng vọt. Cảnh sát chống bạo động ngăn dòng người tuần hành đến gần Dinh Tổng thống. 

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với trên 1.000 nhân viên tại Cảng tự trị Sihanoukville ở phía Tây Nam tỉnh Preah Sihanouk. Ông đã kêu gọi sự hòa hợp giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm xây dựng bầu không khí hợp tác tại nơi làm việc, khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quyền và bảo vệ lợi ích của tất cả người lao động trên cả nước.

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, hàng nghìn người tuần hành đã vẫy cờ và hô khẩu hiệu ủng hộ người lao động. Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, cho biết họ lên kế hoạch cho các cuộc tuần hành tương tự tại hơn 10 địa điểm trên khắp Hàn Quốc trong ngày 1/5. Hàng nghìn cảnh sát  Seoul đã được huy động để duy trì trật tự.

Tại thủ đô Athens của Hy Lạp, người lao động đã xuống đường tuần hành yêu cầu giới chủ tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt gia tăng mạnh. Trong khi đó, công nhân ngành vận tải công cộng đã đình công trong ngày này, gây gián đoạn dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm tại thủ đô.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.