Tuần hành ở Chile biến thành bạo loạn đường phố

Đã có một cảnh sát thiệt mạng, 16 cảnh sát bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ sau vụ tuần hành biến thành bạo loạn đường phố tại khu vực phía Bắc thủ đô Santiago (Xantiagô) của Chilê ngày 12/9.

Đã có một cảnh sát thiệt mạng, 16 cảnh sát bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ sau vụ tuần hành biến thành bạo loạn đường phố tại khu vực phía Bắc thủ đô Santiago (Xantiagô) của Chilê ngày 12/9.

Đây là cuộc tuần hành nhân 39 năm ngày xảy ra vụ đảo chính quân sự năm 1973 lật đổ Tổng thống khi đó Salvador Allende, đưa tướng Augusto Pinochet lên nắm quyền.

Giới chức địa phương cho biết cảnh sát Cristian Martinez đã thiệt mạng khi cố ngăn chặn những kẻ cướp phá một cửa hàng tại khu vực Parinacota, phía Bắc thủ đô Santiago, nơi dân chúng đụng độ với cảnh sát. Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã xác nhận thông tin và cho biết 16 cảnh sát khác cùng một đứa trẻ đã bị thương.

Các cuộc tuần hành nhân sự kiện đảo chính ngày 11/9/1973, thiết lập chế độ độc tài kéo dài đến năm 1990 của tướng Pinochet, là sự kiện thường niên tại các khu vực nghèo khó ở Chile. Theo các tổ chức nhân quyền, trong 17 năm cầm quyền của nhà độc tài Pinochet đã có hơn 3.200 người thiệt mạng và mất tích. Ngoài ra, còn có khoảng 37.000 người khác bị đẩy vào vòng lao lý và tra tấn. Tướng Pinochet qua đời năm 2006 mà chưa từng bị kết tội.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.