Tự ý thu tiền của người dân trong quá trình tiêu hủy lợn bị bệnh 

Trước tình trạng một số xã tại huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) thu tiền của người dân để thu gom lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi mang đi chôn lấp sai quy định, UBND huyện Thăng Bình vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Húy cho biết, đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện tuyệt đối không được thu tiền người chăn nuôi trong phòng chống dịch và tiêu hủy lợn mắc bệnh. Các địa phương phải sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn ngân sách khác để triển khai phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, người dân xã Bình Triều, huyện Thăng Bình đã phản ánh việc đội tiêu hủy lợn mắc bệnh của xã thu tiền công vận chuyển từ 200.000 - 300.000 đồng/con lợn tùy thuộc vào trọng lượng để mang đi chôn lấp. Việc tự ý thu tiền công vận chuyển lợn mắc bệnh là sai với quy định.

Huyện Thăng Bình hiện có 89 thôn của 22 xã đang có dịch bệnh tả lợn châu Phi với hơn 36.420 con lợn đã bị tiêu hủy, chiếm tỷ lệ cao nhất của tỉnh Quảng Nam. Huyện đang kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ địa phương 50 tỷ đồng cho phòng chống, xử lý dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra chủ yếu ở các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ nên việc thu gom lợn mắc bệnh mang đi tiêu hủy gặp nhiều khó khăn, thiếu người làm do tiền công ít, nhiều xã không có cán bộ thú y để giám sát việc chôn lấp… Chính vì vậy, xử lý lợn mắc bệnh ở một số địa phương thời gian qua bị buông lỏng. Nhiều trường hợp, người dân lén lút vứt xác lợn chết ra môi trường hoặc chôn lấp không đảm bảo theo quy định.

Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thành Nam cho biết, việc đào các hố lớn để tập trung chôn lấp lợn chết hiện không phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Các địa phương cần triển khai chôn lấp theo những hố nhỏ để xử lý dứt điểm lợn chết trong ngày, giảm chi phí đào hố và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Nam đang tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để đối phó với dịch.

Qua hơn 2 tháng xuất hiện, hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi đã lây lan ra 308 thôn của 93 xã của tỉnh Quảng Nam. Tổng số lợn bị tiêu hủy trên 45.700 con.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.