Tứ Xuyên tang thương sau động đất

Trận động đất 7 độ richter hôm 20/4 đã để lại hậu quả nặng nề về người và của cho tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: 160 người chết, hơn 6.700 người bị thương, nhà cửa đổ nát... Cảnh tang thương trùm lên cả tỉnh Tứ Xuyên, gợi lại ký ức đau buồn về trận động đất khủng khiếp năm 2008 với 68.000 người thiệt mạng.

Trận động đất 7 độ richter hôm 20/4 đã để lại hậu quả nặng nề về người và của cho tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: 160 người chết, hơn 6.700 người bị thương, nhà cửa đổ nát... Cảnh tang thương trùm lên cả tỉnh Tứ Xuyên, gợi lại ký ức đau buồn về trận động đất khủng khiếp năm 2008 với 68.000 người thiệt mạng.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 1

Bé gái Zheng Bin 3 tuổi bị thương nằm trong vòng tay của bố trong một lều tạm ngoài bệnh viện ở Lushan, Tứ Xuyên ngày 21/4.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 2

Một bé gái bị thương được đưa tới nơi an toàn ở Lushan, Tứ Xuyên.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 3

Bé gái này khóc vì sợ hãi.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 4

Trẻ em mất nhà cửa ngủ vạ vật tại một khu sơ tán.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 5

Người bị thương sau khi được sơ cứu tại Baosheng, Lushan.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 6

Nhân viên y tế chữa trị cho một người bị thương ở Baosheng.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 7

Cấp cứu người bị thương nặng tại Thành Đô, Tứ Xuyên.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 8

Bức tường đổ sập sau động đất ở Lushan.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 9

Một ngôi nhà bị đổ ở làng Gucheng, Lushan.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 10

Nhân viên cứu hộ khẩn trương tới vùng bị ảnh hưởng.

Tứ Xuyên tang thương sau động đất ảnh 11

Cứu người trong đống đổ nát. Chùm ảnh: THX/TTXVN



Thùy Dương

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.