Từ Vũng Tàu - Cà Mau, nguy cơ triều cường gây ngập vùng trũng thấp 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 12 đến ngày 13/3 (khoảng từ 0 giờ ngày 12/3 đến 3 giờ ngày 13/3 và từ 13 - 16 giờ ngày 13/3), mực nước cao nhất ở ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu - Cà Mau khoảng từ 4,1-4,2 m. Nguy cơ ngập lụt do triều cường ở khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao các tỉnh, thành phố nêu trên.
Chú thích ảnh
Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao được dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Ảnh tư liệu: Huỳnh Anh/TTXVN

Trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm dần, mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1m. Do vậy, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông của Nam Bộ.

Nhận định về thời tiết đêm 12, ngày 13/3, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét và lạnh. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết các khu vực tối 12, ngày 13/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Riêng vùng ven biển gần sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 35 - 37 độ C,  có nơi trên 37 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.