Tử vong do thiếu hiểu biết về bệnh liên cầu lợn

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay tại địa phương đã phát hiện 8 trường hợp nghi mắc bệnh liên cầu lợn do ăn tiết canh và thịt lợn chưa được nấu chín. Qua xét nghiệm, xác định 3 trường hợp dương tính với bệnh, 2 người đã tử vong.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay tại địa phương đã phát hiện 8 trường hợp nghi mắc bệnh liên cầu lợn do ăn tiết canh và thịt lợn chưa được nấu chín. Qua xét nghiệm, xác định 3 trường hợp dương tính với bệnh, 2 người đã tử vong (thành phố Ninh Bình 1 huyện Yên Khánh 1). 

Tử vong do thiếu hiểu biết về bệnh liên cầu lợn ảnh 1

Bệnh nhân nhập viện do bệnh liên cầu lợn. Ảnh: TTXVN.

Theo đánh giá của bác sỹ Nguyễn Quang Xuân, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vacxin sinh phẩm (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình), hiện nay công tác phòng, chống bệnh liên cầu lợn tại địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của căn bệnh này nên chưa có ý thức tự phòng. Người mắc bệnh liên cầu lợn thường có các triệu chứng như: sốt cao, nhức đầu, buồn nôn, phát ban trên da, khi bệnh chuyển nặng mới đến cơ sở y tế nên gây khó khăn trong công tác điều trị. 

Trước tình hình trên, Sở Y tế Ninh Bình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, xã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn phun hóa chất Cloramin B khử trùng chuồng trại nuôi lợn của các gia đình tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường khuyến cáo người dân không ăn tiết canh và thịt lợn chưa được nấu chín.

Khi có các biểu hiện nhức đầu, buồn nôn, sốt cao, trên da xuất hiện những vết ban màu xám đen bong tróc, người dân không được tự ý dùng thuốc kháng sinh mà phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chi cục Thú y tỉnh hướng dẫn các chủ trại chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ không khí thông thoáng nhằm tăng sức đề kháng cho lợn, giảm nguy cơ lây nhiễm từ môi trường.

Khi trong đàn có lợn ốm, chết, người nuôi cần phải cách ly và báo ngay cho cơ quan chức năng, không được giết mổ để bán ra thị trường.

Hải Yến

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.