Tủ sách Huế - giúp người trẻ hiểu hơn về di sản, văn hóa Cố đô

Ngày 21/4, tại Thư viện Tổng hợp thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.
Chú thích ảnh
Nghi thức cắt băng khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa đọc theo hướng đồng bộ, gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là hệ thống thư viện và các mô hình tủ sách cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp ngành, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu sách trong mỗi người dân, cùng nhau duy trì, phát triển Tủ sách Huế như một biểu tượng của tri thức và niềm tự hào, khát vọng vươn lên của con người Huế.

Chú thích ảnh
Trao tặng sách đến các thư viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và địa phương tại Ngày Sách. 

Thông qua nhiều hoạt động phong phú kết hợp giữa đọc sách truyền thống và các nền tảng số, người tham gia ngày hội được tiếp cận tri thức một cách linh hoạt, hiện đại và hiệu quả. Từ đó, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, tạo nền tảng để khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị di sản tư liệu phục vụ phát triển văn hóa đọc.

Dịp này, hai ấn phẩm mới là Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn (tập 1 và 2) thuộc Tủ sách Huế được ra mắt, giới thiệu tới công chúng. Hoạt động có ý nghĩa trong việc lưu giữ và lan tỏa các giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô. Đến nay, Tủ sách Huế đã giới thiệu 16 ấn phẩm có giá trị, góp phần hình thành nguồn tư liệu nghiên cứu phong phú, có chiều sâu lịch sử và học thuật.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương khóa IX Nguyễn Khoa Điềm (phải) tham gia ngày hội. 

Cũng trong dịp này, hơn 200 bản sách được trao tặng đến các thư viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và địa phương nhằm tiếp tục lan tỏa tri thức đến cộng đồng. Thành phố Huế cũng phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 trên địa bàn và Cuộc thi Thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”. Các cuộc thi là sân chơi trí tuệ nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa.

Chú thích ảnh
Lan tỏa văn hóa đọc đến người dân, học sinh thành phố Huế.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho biết, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc, mở rộng không gian tiếp cận tri thức đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới nhằm thực hiện mục tiêu công bằng trong hưởng thụ các giá trị văn hóa thông qua sách.

Chú thích ảnh
Học sinh thành phố Huế tham gia Cuộc thi Thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”. 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tôn vinh giá trị và khơi dậy tình yêu sách, củng cố nền tảng tri thức và hướng tới xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là dịp quan trọng để khẳng định vai trò của tri thức trong phát triển bền vững của mỗi địa phương nói riêng và cả đất nước nói chung.

Tham gia ngày hội, em Phạm Hải Anh, lớp 11 Văn, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế cho biết, em cùng các bạn đã thiết kế mô hình trưng bày lấy cảm hứng từ cổng trường - biểu tượng giàu giá trị di sản của ngôi trường. Hình ảnh cổng được tái hiện bằng các cuốn sách viết về Huế, qua đó khơi gợi tình yêu đọc sách trong giới trẻ.

Chú thích ảnh
Người dân Huế tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc Huế năm 2026. 

Theo Hải Anh, thời gian qua, thư viện của trường với nguồn sách phong phú đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, đặc biệt là học sinh chuyên Văn. Trường cũng có nhiều hoạt động về văn hóa đọc tạo điều kiện để các em được gắn kết hơn với thư viện. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc đọc sách, dù trên giấy hay thiết bị điện tử, vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giá trị. Ngày Sách và Văn hóa đọc là dịp nâng cao nhận thức, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, đồng thời giúp người trẻ hiểu hơn về di sản, văn hóa Huế.

Tin và ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.