Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ - thiết chế đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tại Nam Định

Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định an ninh trật tự, làm tiền đề phát triển kinh tế, xã hội địa phương; trở thành thiết chế đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở…
Chú thích ảnh
 Các điển hình trong thực hiện Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, giai đoạn 2007-2022 tỉnh Nam Định giao lưu, chia sẻ cách làm, kinh nghiệm tại Hội nghị. 

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, giai đoạn 2007-2022, do UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày 25/10.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng khẳng định: Sau hơn 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng lớn, góp phần phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư. Thông qua mô hình này cũng đã tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, địa phương, đơn vị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các tôn giáo…

Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, thông qua mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, nhận thức của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự được nâng cao. Trong 15 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên 20.200 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, giải quyết gần 80% vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Những nội dung của mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” với 3 mục tiêu là: an toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn đã được đưa vào nội dung hương ước của trên 1.960 thôn, xóm và hơn 5.000 nội quy trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; trong đó, nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự nói chung và bảo vệ an toàn về người, tài sản, địa bàn là trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân. Nội dung về an ninh trật tự trong các hương ước là một yêu cầu bắt buộc của tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành trong tỉnh đã chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đưa nội dung của mô hình này vào tiêu chí xây dựng các mô hình trong vùng đồng bào có đạo như: “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội… Nhờ những cách làm linh hoạt, phù hợp, đến năm 2021, toàn tỉnh đã có 92% giáo xứ, giáo họ, 2/2 Hội thánh đạt “An toàn về an ninh trật tự”, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh tôn giáo…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, thời gian tới, các cơ quan, địa phương, đơn vị củng cố, duy trì, đẩy mạnh mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải”. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Chú thích ảnh
 Trao Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân của tỉnh Nam Định; UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 30 cá nhân, có thành tích trong thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giai đoạn 2007-2022.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.