Từ ngày 5/12, vi phạm hành chính thuế, hóa đơn sẽ bị phạt như thế nào?

Nhiều độc giả gửi thư tới báo Tin tức hỏi rõ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát.

Theo Tổng cục Thuế: Tại Điều 17 của Nghị định 125 quy định rõ, người vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 3 lần số tiền thuế nếu vi phạm một trong các hành vi như: Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không ghi chép trong sổ kế toán; sử dụng hóa đơn không hợp pháp… (quy định tại khoản 1, Điều 17) và có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên.

“Như vậy, Nghị định 125/2020/NĐ-CP không quy định là vi phạm lần thứ bao nhiêu mới có thể bị phạt 3 lần số tiền thuế trốn, mà áp dụng ngay từ lần đầu tiên trốn thuế nếu có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên”, đại diện Tổng cục Thuế nói.

Trước đây Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trên, trong trường hợp vi phạm từ lần thứ 2 mà có 2 tình tiết tăng nặng trở lên, hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng, hoặc vi phạm lần thứ 4 trở đi.

Ngoài tăng nặng mức phạt ngay từ lần đầu tiên trốn thuế, Nghị định 125 cũng tăng mức phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế. Điều 19, Nghị định 125 quy định mức phạt tiền từ 6 - 16 triệu đồng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế; không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế.

Trước đây, khoản 1 Điều 13 Nghị định 129/2013/NĐ-CP, mức phạt tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 10 triệu đồng. Đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, mức phạt của Nghị định mới đã tăng lên gấp 1,6 lần so với mức phạt ở Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

Nghị định 125 cũng bổ sung hình thức xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Theo Điều 27 của nghị định, phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 1 - 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 1 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng đói với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

Để điều chỉnh hành vi vi phạm đối với hóa đơn điện tử, Nghị định 125 cũng bổ sung quy định về mức xử phạt đối với hành vị vi “chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn”. Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi “chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn” có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

"Với những thay đổi trong việc nâng mức xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế", đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.