Từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Doksuri, trong đêm 25 ngày 26/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m.
Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của bão Doksuri, trong đêm 25 ngày 26/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 3 - 5m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, riêng phía Đông Bắc từ chiều 26/7 mạnh dần lên cấp 10 -12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội; sóng biển cao từ 5 - 7m.

Trong đêm 25 và ngày 26/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 26 và ngày 27/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội; sóng biển cao 6 - 9m. Vùng biển phía Đông Nam của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh; sóng biển cao 4 - 6m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2; khu vực khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Các chuyên gia nhận định, từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 28/7, sau đó có xu hướng dịu dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Các chuyên gia lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 25 đến ngày 26/7 có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 70mm; mưa dông tập trung vào chiều và đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tại các vùng trũng, thấp, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng. Khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Dự báo ngày và đêm 25/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C; cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C; cao nhất ở phía Bắc 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam tối 25/7 và chiều tối 26/7 có mưa rào, dông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.