Từ ngày 15/8, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân bắt đầu có hiệu lực

Hôm nay (15/8), Quyết định 24/2017/QĐ -TTg ngày 30/6 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, khi Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân tăng từ 3 - 5% thì cần phải lập hồ sơ và báo cáo với Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính để tiện kiểm tra, giám sát.

Từ ngày 15/8, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân bắt đầu có hiệu lực ảnh 1

Cơ chế điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân có hiệu lực từ ngày 15/8.

Với mức điều chỉnh tăng từ 5 - 10%, EVN cũng phải lập hồ sơ và được phép điều chỉnh sau khi đã báo cáo và được Bộ Công thương chấp nhận.

Với trường hợp giá bán điện bình quân được EVN điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, EVN cũng lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương để Bộ này phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.