Từ ngày 14/5, thay đổi phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

Từ ngày 14/5, biểu phí mới liên quan đến cấp giấy phép hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên sẽ có hiệu lực.
Từ ngày 14/5, thay đổi phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa ảnh 1

HDV đang giới thiệu tại một điểm tham quan tại Đà Nẵng.

Cụ thể, Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/3/2018, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài; sẽ có hiệu lực từ ngày 14/5/2018.


Điều 4 của Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí như sau: Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 3 triệu đồng/giấy phép; cấp đổi là 2 triệu/giấy phép; cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài: Cấp mới là 3 triệu đồng/giấy phép; Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại): Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ; Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000 đồng/thẻ.


Theo các hướng dẫn viên, mức phí này tăng so với trước đây. Cụ thể, mức phí cũ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa là 400.000 đồng/thẻ (tăng 61%) ; thẻ hướng dẫn viên quốc tế là 600.000 đồng/thẻ (tăng 9%). Tuy nhiên, việc cấp đổi thẻ đang tạm dừng khoảng 6 tháng nay do có sự thay đổi của Luật Du lịch nhưng chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.