Từ ngày 10/11, TP Sóc Trăng điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 lên cấp 3

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng vừa có Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 đối với thành phố Sóc Trăng.
Chú thích ảnh
Từ ngày 1/11, học sinh THPT tỉnh Sóc Trăng bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10/11/2021, thành phố Sóc Trăng sẽ điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) sang cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo quy định của UBND tỉnh đã ban hành.

Trước đó, trong ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Sóc Trăng đã có công văn đề nghị nâng cấp độ phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Thành ủy Sóc Trăng, thành phố đã có nhiều cố gắng nỗ lực hết sức, thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn đại dịch COVID-19 và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm ngày càng tăng cao, chủ yếu ngoài cộng đồng dân cư. Do đó, việc nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 là cần thiết.

Số liệu từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho thấy, đến hết ngày 7/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 7.279 ca mắc COVID-19, trong đó, thành phố Sóc Trăng có 392 ca. Riêng ngày 7/11, thành phố Sóc Trăng có thêm 30 ca mắc mới. Số ca mắc mới chủ yếu tăng nhanh trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.