Từ nay tới năm 2025, Hải Phòng sẽ có nhiều chính sách đổi mới trên tất cả các lĩnh vực 

Chiều 15/10, ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Thành ủy đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hải Phòng đã đạt được kết quả khá toàn diện với nhiều thành tựu nổi bật, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Trong giai đoạn tới, Hải Phòng sẽ đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển mạnh so với nhiệm kỳ trước, tuy nhiên cơ hội lớn sẽ luôn đi cùng với những khó khăn, thách thức đan xen, khó lường như thiên tai, an ninh chính trị thế giới, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng...

Về công tác nhân sự, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã bầu dân chủ tập trung, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Đề cập về tiềm lực, vị trí của Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho rằng, trước xu hướng dịch chuyển nguồn đầu tư, Hải Phòng hiện có rất nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và nước ngoài quan tâm, chọn Hải Phòng là "bến đỗ". Điều đó khẳng định sức hấp dẫn của thành phố về mọi phương diện.
 
Từ thực tế nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chia sẻ: Hải Phòng đã có nhiều bài học được đúc rút từ trong gian khó để đạt đến thành công, điều đó sẽ góp phần thúc đẩy đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, cải thiện và nâng cao đáng kể đời sống của các tầng lớp nhân dân; tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.

Các câu hỏi dành cho Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành được đưa ra tại họp báo tập trung vào một số vấn đề liên quan đến tính khả thi của chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của thành phố; các tiêu chí và nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới kiểu mẫu; chính sách hỗ trợ của thành phố đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp; đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến đời sống văn hóa của nhân dân; mong muốn những chủ trương, chính sách, các kết quả đạt được của Hải Phòng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng...

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Lê Văn Thành đánh giá cao các cơ quan báo chí đã quan tâm sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành khẳng định xây dựng Đảng thực chất là xây dựng niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Tất cả những điều người dân mong muốn đã được thể hiện trong Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều này đòi hỏi các đồng chí lãnh đạo thành phố và các địa phương phải thực sự thấm nhuần, khi được nhân dân tin tưởng sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để thúc đẩy phát triển thành phố.

Từ nay tới năm 2025, Hải Phòng sẽ có nhiều chính sách đổi mới trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kết cấu hạ tầng, về nguồn lực đầu tư; phấn đấu nguồn ngân sách phải tương ứng với quy mô của nền kinh tế; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước. Thành phố trân trọng cộng đồng doanh nghiệp và luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Hải Phòng sẽ tập trung nguồn lực phát triển hai quận Dương Kinh và Kiến An để theo kịp các đô thị trung tâm; đưa 2 huyện An Dương và Kiến Thụy trở thành quận trước năm 2030; sớm đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.