Tư lệnh quân đội Pakistan điện đàm với Tổng thống Trump trước chuyến thăm Iran

Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi tới Tehran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran và Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir (giữa) trong chuyến thăm Iran hồi tháng 5. Ảnh: Mehr News

Ba nguồn tin Pakistan cho biết Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước, vài ngày trước khi ông dự kiến có cuộc hội đàm tại thủ đô Tehran của Iran ngày 24/8.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn đối với Iran và các đối tác thương mại của nước này. Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những vấn đề cụ thể nào.

Văn phòng Thư ký Báo chí Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, quân đội Pakistan xác nhận chuyến thăm Iran của ông Munir ngày 24/8, cho biết đây là một phần trong nỗ lực của Islamabad nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Các quan chức Iran cũng xác nhận chuyến thăm, đồng thời cho biết nội dung hội đàm tập trung vào các vấn đề an ninh và hòa bình.

Tuần trước, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có những hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp “bất kỳ loại huyết mạch nào cho Iran”, trong nỗ lực gia tăng sức ép nhằm cô lập Tehran. Đáp lại, Iran tuyên bố có thể đóng cửa toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh.

Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran trong năm nay, vẫn duy trì quan hệ thương mại với Iran trong thời gian gần đây. Một nguồn tin Pakistan cho biết ông Munir dự kiến gặp những người thân cận với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei trong chuyến thăm ngày 24/8.

Theo một nguồn tin chính phủ Pakistan khác, mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran là trọng tâm của chuyến thăm, ông Munir cũng dự kiến thảo luận về các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi có liên hệ với Iran nhằm vào Saudi Arabia, đồng minh của Pakistan. Ngoài ra, các bên có thể trao đổi về thỏa thuận phòng thủ chung mới được Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia ký kết.

Những nỗ lực hòa giải trước đó của Pakistan giữa Mỹ và Iran từng góp phần dẫn tới một thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký hồi tháng 6. Tuy nhiên, Bản ghi nhớ Islamabad sau đó nhanh chóng rơi vào bế tắc khi giao tranh mới giữa Iran và Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Tehran của ông Munir được kỳ vọng góp phần giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Một nguồn tin Pakistan nhận định hiện “có sự thiếu hụt niềm tin ở cả hai bên” trong quan hệ Mỹ-Iran, đồng thời cho rằng mục tiêu của ông Munir là góp phần thu hẹp khoảng cách và giảm sự thiếu tin tưởng lẫn nhau.

Việc Tư lệnh quân đội Pakistan điện đàm với Tổng thống Trump trước chuyến thăm Tehran cho thấy Islamabad đang đứng trước một nhiệm vụ ngoại giao nhạy cảm, khi vừa duy trì quan hệ với Washington, vừa tiếp tục đóng vai trò cầu nối với Tehran.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.