Tư lệnh Chan-ocha tự phong quyền Thủ tướng Thái Lan

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tự phong mình là quyền Thủ tướng cho tới khi tìm được nhân vật đảm nhận chính thức cương vị này.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tự phong mình là quyền Thủ tướng cho tới khi tìm được nhân vật đảm nhận chính thức cương vị này.

Tư lệnh Chan-ocha tự phong quyền Thủ tướng Thái Lan ảnh 1

Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN


Tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 23/5 dẫn thông cáo của Hội đồng Duy trì Hòa bình và Trật tự Quốc gia, được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5, cho biết ông Prayuth sẽ làm quyền Thủ tướng Thái Lan vì các mục đích về hành chính. Thông cáo trên được công bố đêm 22/5.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Hoàng gia Thái Lan đã triệu tập hơn 100 nhân vật tiếng tăm từ các phe cánh chính trị đối địch ở nước này, trong đó có các thủ lĩnh phong trào "Áo Đỏ", các cựu sĩ quan cảnh sát và quân đội cũng như nhiều chính trị gia đến từ các đảng phái đối địch.

Thủ tướng tạm quyền bị lật đổ Niwattumrong Boonsongpaisan ngay trong sáng nay, 23/5 cũng đã ra trình diện ban lãnh đạo quân đội tại một cơ sở quân sự ở thủ đô Bangkok.


Nhật lấy làm tiếc về cuộc đảo chính quân sự

Ngày 23/5, chính phủ Nhật Bản bày tỏ lấy làm tiếc về cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho công dân và các công ty của Nhật Bản tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trả lời họp báo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshimitsu Motegi nêu rõ: "Rất đáng tiếc về tình hình (đảo chính quân sự ở Thái Lan)... Chúng tôi kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan thông qua đối thoại chân thành".

Ông Motegi nhấn mạnh rằng Thái Lan là một cơ sở sản xuất quan trọng đối với các công ty liên doanh Nhật Bản và khẳng định "sẽ có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân và các công ty của Nhật Bản". Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến tháng 10/2012, nước này có khoảng 52.000 người sinh sống tại Thái Lan.

Trước đó, ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tuyên bố rằng quân đội Thái Lan "không có lý lẽ gì" để tiến hành vụ đảo chính và cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại quan hệ giữa 2 nước đồng minh này.


T.N (theo THX/Kyodo)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.