Tử hình phạm nhân giết em người yêu, cướp tài sản

Ngày 20/12, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1985, quê Vĩnh Long) mức án tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 20/12, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1985, quê Vĩnh Long) mức án tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2009, Nguyễn Văn Trình và Nguyễn Thị Mỹ Thanh quen biết và có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, em gái Thanh là Nguyễn Thị Mỹ Huệ lại ngăn cản. Ngày 4/8/2010, Trình đến nhà trọ của chị em Thanh tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) để chơi thì gặp Huệ đang làm tóc tại tiệm. Huệ đưa chìa khóa cho Trình vào nhà. Khi Huệ làm tóc xong về nhà thì thấy Trình đang ngồi gọt trái cây và xem ti vi. Huệ đi vào phòng ngủ thay đồ. Trong lúc nói chuyện, cả hai cự cãi với nhau xung quanh mối quan hệ giữa Trình với Thanh. Huệ dùng tay tát vào mặt Trình, liền bị Trình cầm dao gọt trái cây đâm vào hông sườn bên phải. Huệ ngã xuống kêu cứu, Trình liền bịt miệng và bóp chẹn cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, y giật dây cắm điện và dùng dây vải thắt lưng cột vào cổ Huệ nhằm tạo hiện trường một vụ tự tử.

Gây án xong, Trình lấy đi chiếc xe gắn máy Attila, nữ trang, điện thoại của nạn nhân rồi khóa cửa đi ra ngoài. Trình đem bán trang sức và cầm chiếc xe máy được 18 triệu đồng, mua lại chiếc Attila BS khác với giá 11,1 triệu đồng nhưng lại yêu cầu chủ cửa hàng viết giấy mua bán xe cho em ruột của mình. Sau đó y mạo danh Huệ, nhắn tin vào máy của Thanh nhằm đánh lạc hướng với nội dung: “Em đi chơi với bạn, mốt em mới về, em không có mở máy, em về em điện cho, thôi nhé”. Tối cùng ngày, Trình còn về tận An Giang để gặp Thanh.

Đến ngày 6/8, khi Thanh lên thành phố gọi thợ phá cửa nhà trọ mới phát hiện Huệ đã chết.

Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.