Tử hình kẻ giết người cướp của

Ngày 20/3, chấp nhận kháng nghị của VKSND TP. Hồ Chí Minh, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Quốc Cường (sinh năm 1984, TP. Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngày 20/3, chấp nhận kháng nghị của VKSND TP. Hồ Chí Minh, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Quốc Cường (sinh năm 1984, TP. Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo án sơ thẩm, khoảng 16 giờ ngày 19/7/2009, Trần Quốc Cường đến phòng trọ của vợ chồng chị Cao Thị Thanh Thanh (quận Thủ Đức) chơi. Tại đây, chị Thanh trả Cường 1 triệu đồng, Cường đi mua bia về uống với chồng chị Thanh, sau đó có thêm Trần Tấn Tài. Nhậu xong, 4 người đi uống cà phê. Do mâu thuẫn, Tài đã đập vỡ điện thoại của Cường rồi bỏ đi. Tức giận, đến 21 giờ cùng ngày, Cường thủ dao tìm Tài “nói chuyện”. Cường thuê xe ôm (quen biết) chở đến ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức) thì thấy anh Phạm Ngọc Thanh và chị Phùng Thị Kim Liên đang ngồi tâm sự.

Cường bảo xe ôm đi về trước còn mình đi lại chỗ anh Thanh và chị Liên. Sẵn cơn tức giận trong người, Cường vỗ vai “xin đểu” anh Thanh 50.000 đồng đi nhậu. Anh Thanh từ chối, nhặt một cục đá lên để phòng thân thì bị Cường rút dao đâm. Sau một hồi vật lộn, anh Thanh đã bị Cường đâm nhiều nhát chí mạng, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn về Cà Mau, đến ngày 22/7/2009 thì ra đầu thú.

Xét xử sơ thẩm, ngày 15/12/2011 TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Quốc Cường mức án chung thân về tội “giết người”, 3 năm về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân. Cho rằng bản án này chưa tương thích với hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, giết người đến cùng, VKSND cùng cấp đã kháng nghị, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tăng án lên tử hình đối với bị cáo Trần Quốc Cường.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.