Tử hình hung thủ giết người dã man ở Ứng Hòa, Hà Nội

Lê Ôn Tùng đã ra tay sát hại dã man ông Tạ Văn Cát ở cùng thôn Hòa Chanh, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) để cướp một số tài sản trong nhà ông.

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với Lê Ôn Tùng (sinh năm 1988, trú ở thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh là tử hình. Bị hại trong vụ án là ông Tạ Văn Cát (sinh năm 1925, ở cùng thôn Hòa Chanh với bị cáo Tùng).

Tối 17/8/2015, Lê Ôn Tùng lang thang quanh khu vực thôn Hòa Chanh để trộm cắp tài sản. Đối tượng đột nhập vào nhà bà Lê Thị Nham (sát nhà ông Cát) nhưng không lấy trộm được tài sản gì. Phát hiện cửa nhà ông Tạ Văn Cát mở, Tùng trèo tường vào nhưng bị ông Cát phát hiện. Lê Ôn Tùng lao vào dùng tay phải ghì vào gáy, còn tay trái bóp cổ ông Cát. Thấy ông Cát chống cự, Tùng tiếp tục dùng tay bóp cổ cho đến khi ông Cát không còn cử động.

Để kiểm tra xem ông Cát đã chết thật chưa, Tùng sờ chân ông Cát thấy mạch vẫn đập. Tùng liền lấy khăn mặt phơi trên dây nhét vào mồm ông Cát và lấy một đoạn ống nước bằng nhựa mềm ở trong nhà tắm mang ra trói 2 tay ông Cát trước ngực. Sau đó, Tùng cầm đèn pin đi vào trong nhà ông Cát lục lọi các tủ và lấy được 20 triệu đồng cùng 26 chỉ vàng, rồi bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tùng mang số vàng cướp được của ông Cát bán tại nhiều cửa hàng khác nhau để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Đến ngày 29/12/2015, biết hành vi của mình đã bị phát hiện, Tùng đến đầu thú tại cơ quan công an.

Về phía nạn nhân, phải đến tận ngày hôm sau, một người hàng xóm của nạn nhân nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường nên bắc thang trèo vào nhà thì nhìn thấy thi thể của ông Cát nằm chết ở khe bể nước, trong tình trạng bị trói tay và bị nhét giẻ vào miệng. Giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do suy hô hấp cấp vì tắc đường thở.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

K.A (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.