Tử hình 2 kẻ giết người cướp tài sản dã man

Ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền giết người cướp tài sản tại huyện Đăk Đoa gây chấn động dư luận cuối năm 2012.

Ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tú cùng đồng bọn giết người cướp tài sản tại huyện Đăk Đoa gây chấn động dư luận cuối năm 2012. Hàng nghìn người dân đã đến khu vực xét xử để theo dõi phiên tòa.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Sáu bị cáo còn lại trong vụ án phải chịu mức án từ 12 tháng đến 5 năm tù về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Tòa án cũng yêu cầu các bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn hại tinh thần cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi 2 con của chị Thủy đến tuổi trưởng thành.

Tử hình 2 kẻ giết người cướp tài sản dã man ảnh 1

Hai hung thủ gây án Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1994) và Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 1992) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước. Vì lười lao động, thiếu tiền tiêu xài nên 2 tên đã nảy sinh ý định đến nhà bà Nguyễn Thị Mai trú tại tổ 2, thị trấn Đăk Đoa (là mẹ nuôi của tên Tú) để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, khi đến nơi bọn chúng không thực hiện được vì gia đình có đông người và bà Mai cho hai đối tượng ở phòng riêng ngoài khu ở của gia đình.

Đến ngày 22/12/2012, bà Mai giới thiệu cho 2 tên Tú và Hiền đến làm thuê tại quán cà phê của em ruột mình là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1974) trú tại tổ 6, thị trấn Đăk Đoa. 22 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc chồng chị Thủy đi vắng, Tú và Hiền đã trói, bịt miệng con chị Thủy là cháu Võ Thành Trung, nhốt vào nhà vệ sinh rồi sau đó giết hại bà Trần Thị Ái (mẹ chị Thủy) và chị Thủy một cách dã man bằng 30 nhát dao rồi cướp đi toàn bộ số tiền, vàng, điện thoại trên người nạn nhân và một xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 63 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, cướp tài sản, Tú và Hiền đã tẩu thoát vào Bình Dương gặp các đối tượng Lê Đức Phương, Đỗ Quốc Thành, Nguyễn Trọng Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Phi và Lê Thị Thúy Vy. Các đối tượng này đã bàn bạc để bán và thế chấp các tài sản vừa cướp được lấy tiền hút, chích ma túy. Sau đó, các đối tượng trên liên lạc, móc nối với các đối tượng khác hòng dẫn Tú và Hiền trốn sang Campuchia. Đến ngày 10/1/2013, Tú và Hiền bị bắt tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. 2 ngày sau, 6 đối tượng còn lại đều bị Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp.

Nguyễn Hoài Nam

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.