Tự đốt nhà để trả thù cá nhân

Ngày 19/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên án phạt 13 năm tù đối với bị cáo Phạm Anh Dũng (sinh năm 1978, ở tại số nhà 15A ngách 572/9 Ngọc Thụy, tổ 20, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 6/2015, Phạm Anh Dũng được mẹ đẻ giao cho căn nhà số 15A, ngách 572/9 đường Ngọc Thụy, tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) để về ăn ở sinh hoạt và quản lý nhà.

Do Phạm Anh Dũng với anh Đào Kỳ Anh (sinh năm 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là bạn, nên tháng 12/2015, Dũng rủ anh Đào Kỳ Anh đưa chị Nguyễn Hồng Hà và cháu Đào Kỳ Phong (chị Hà sống chung với Kỳ Anh, cháu Phong là con của Kỳ Anh) về sống cùng với Dũng tại căn nhà trên.

Ngày 20/1/2016, anh Đào Kỳ Anh, chị Hà cùng cháu Phong dọn đến ở chung nhà với Dũng; Dũng ở tầng 1, còn anh Kỳ Anh, chị Hà và cháu Phong ở tầng 2 (gác xép). Quá trình chung sống, thỉnh thoảng anh Kỳ Anh có nhắc nhở Dũng tìm một công việc để ổn định cuộc sống, nhưng Dũng tỏ thái độ không hài lòng và bực tức.

Rạng sáng 23/2/2016, Dũng sử dụng ma túy đá rồi nghĩ vẫn bực tức anh Kỳ Anh về việc thỉnh thoảng hay trách móc Dũng mải chơi không chịu làm ăn nên Dũng đã đập phá đồ đạc trong nhà và châm lửa đốt tủ quần áo của Dũng. Khi lửa bùng cháy lan rộng, Dũng mở cửa bỏ đi.

Chị Hà đang ngủ cùng cháu Kỳ Phong trên gác xép thì thấy lửa cháy bốc lên. Hai mẹ con chị Hà định bỏ chạy nhưng do lửa cháy chặn lối thoát xuống nên chị Hà chạy ra cửa sổ gác xép kêu cứu. Hàng xóm thấy cháy đã hô hoán nhau dập lửa, chữa cháy và bắc thang đưa được chị Hà và cháu Kỳ Phong ra ngoài qua cửa sổ an toàn.

Hội đồng xét xử xác định việc Dũng đốt lửa là nhằm mục đích giết chị Hà và cháu Kỳ Anh. Việc chị Hà không bị thương tích, cháu Kỳ Anh chỉ bị viêm hô hấp nhẹ là do hàng xóm kịp thời chữa cháy và cứu mẹ con chị ra ngoài, nằm ngoài mong muốn của Dũng. Vì vậy, Dũng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.