Từ cuối tháng 6/2020, hành khách bị sốt không được phép lên máy bay tới Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 12/6 cho biết nước này sẽ yêu cầu kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại các sân bay và đây là “một lớp bảo vệ” được tăng cường để làm chậm lại đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, hành khách bị sốt không được phép lên máy bay. Nhân viên làm việc tại các khu vực ở sân bay cũng sẽ được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Mục đích của các biện pháp này là để người dân được an toàn, Thủ tướng Trudeau khẳng định.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto, Canada nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 15/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Marc Garneau cho biết bắt đầu từ cuối tháng Sáu này, toàn bộ hành khách tham gia các chuyến bay quốc tế đến Canada sẽ phải qua khâu kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay khởi hành. Việc kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách đi các chuyến bay nội địa tại Canada hoặc những hành khách khởi hành từ Canada đến các nước khác sẽ được triển khai tại bốn sân bay lớn nhất Canada vào cuối tháng 7/2020, sau đó sẽ được mở rộng triển khai tại 11 sân bay lớn nhất Canada vào cuối tháng 9/2020.

Hành khách được yêu cầu đo thân nhiệt ở các điểm kiểm tra an ninh, và do các nhân viên của Cơ quan an toàn vận tải hàng không Canada thực hiện. Ở lần kiểm tra đầu tiên, nếu hành khách có thân nhiệt cao sẽ được đo lại nhiệt độ 10 phút sau đó. Hành khách bị sốt ở cả hai lần đo sẽ không được phép lên máy bay trừ khi có giấy chứng nhận y tế giải thích hợp lý về tình trạng sốt. Hành khách không được lên máy bay sẽ được đặt lại vé mà không bị tính thêm phí, với điều kiện là lịch bay (khi đặt lại vé) phải sau đó ít nhất 14 ngày.

Hiện chính phủ Canada đang phải đối mặt với sức ép lớn của nhiều doanh nghiệp muốn chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Đại diện lãnh đạo của Hội đồng Thương mại Canada, Phòng Thương mại Canada, Hiệp hội du lịch Canada,... cho rằng nhiều biện pháp hạn chế đi lại đang được áp dụng là quá mức cần thiết, trong bối cảnh lĩnh vực du lịch-lữ hành-dịch vụ khách hàng bị tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19. Trước khi có đại dịch, lĩnh vực này sử dụng 1,8 triệu lao động và đóng góp hơn 100 tỷ CAD (tương đương khoảng 73,6 tỷ USD) vào nền kinh tế Canada mỗi năm.

Theo thống kê trên trang web của Chính phủ Canada, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 97.943 ca, trong đó có 8.049 trường hợp tử vong.

Hương Giang - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.