Từ 27/9, Bình Dương áp dụng quét mã QR để phòng, chống dịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thống nhất chủ trương về triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.
Chú thích ảnh
Thị xã Bến Cát trở về trạng thái bình thường mới.

Số ca nhiễm còn rất lớn

Ngày 25/9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh đã thiết lập được 72 xã, phường “vùng xanh” trở lại trạng thái "bình thường mới". Trên địa bàn hiện còn 6 xã, phường nguy cơ rất cao “vùng đỏ”, 5 xã, phường nguy cơ cao “vùng cam” và 8 phường, xã “vùng vàng”.

Ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 25/9, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 3.629 ca mắc mới COVID-19, tăng 21,9% so với hôm trước. Trong đó, có 98 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 25 ca phát hiện ở khu cách ly tập trung, 3.409 ca phát hiện trong khu phong tỏa và 97 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Thành phố Thuận An có số ca mắc mới nhiều nhất tỉnh với 1.738 ca; tiếp đến là thị xã Tân Uyên 699 ca.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 196.864 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 39.180 người.

Ngày 25/9, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xét nghiệm nhanh diện rộng cho 246.682 người, phát hiện 2.139 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (chiếm 0,87%). Qua triển khai test nhanh thần tốc tại các khu vực nguy cơ cao đang phong tỏa, những “vùng đỏ” đã phát hiện số ca dương tính còn rất lớn, ngày 24/9 là 2.793 trường hợp, ngày 25/9 với 2.139 trường hợp.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn dân ở các khu vực “vùng đỏ” để phát hiện sớm các F0, đồng thời triển khai tiêm vaccine cho người dân.

Triển khai quét mã QR phòng dịch trong “bình thường mới”

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thống nhất chủ trương về triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.

Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí… thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Việc áp dụng quét mã QR được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27/9/2021 tại các địa điểm trên; đồng thời thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người… thực hiện đăng ký, dán mã QR tại địa điểm và nhắc nhở, yêu cầu tất cả mọi người quét mã QR khi ra, vào, khi đến giao dịch, làm việc. 

Tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu công tác triển khai quét mã QR tại các chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch, đảm bảo không gây ùn tắc giao thông, phát sinh phiền hà, phức tạp cho người dân. Bình Dương hiện có khoảng 2.000 điểm khai báo mã QR đang hoạt động.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.