Từ 18/3 giảm thuế ưu đãi nhập khẩu xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Từ 18/3 giảm thuế ưu đãi nhập khẩu xăng dầu ảnh 1

Vận hành thiết bị cung ứng xăng dầu tại Kho cảng xăng dầu Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Thông tư quy định rõ, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu như sau: xăng khoáng và xăng sinh học là 20%; dầu Diezel và dầu Diezel sinh học là 7%; d ầu madút là 7%; dầu hỏa là 7%; xăng máy bay và nhiêu liệu động cơ máy bay là 7%.

Việc quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu tại Thông tư số số 48/2016/TT-BTC này nhằm góp phần hài hòa về mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (Biểu thuế MFN) và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định thương mại song phương và khu vực .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.