Từ 1/7/2025, giao chủ đầu tư nhà ở xã hội không cần đấu thầu

Từ ngày 1/7/2025, việc chỉ định chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở cho lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng mà không cần thông qua đấu thầu. Đây là nội dung chính trong Nghị quyết 201/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua, nhằm tháo gỡ các nút thắt thủ tục và đẩy nhanh tiến độ phát triển NƠXH – lĩnh vực vốn đang đình trệ nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Một dự án căn hộ chung cư tại TP Thủ Đức.

Thực tế cho thấy, quy định buộc đấu thầu dù nhằm minh bạch nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều dự án bị “treo” do thiếu nhà đầu tư đủ năng lực. Quỹ đất dành cho NƠXH trong các khu đô thị thương mại cũng bỏ trống, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà đến năm 2030

Bộ Xây dựng từng thừa nhận, cơ chế đấu thầu chính là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung NƠXH tại các đô thị lớn chậm trễ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030.

Theo Nghị quyết 201, các dự án NƠXH không sử dụng vốn đầu tư công sẽ được giao trực tiếp cho nhà đầu tư nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực. Cụ thể, dự án đã có chủ trương đầu tư: Cơ quan có thẩm quyền được chỉ định chủ đầu tư, không cần đấu thầu.

Với dự án đã phát hành hồ sơ mời thầu nhưng chưa có kết quả trước ngày 1/7/2025, UBND cấp tỉnh có quyền chọn tiếp tục đấu thầu hoặc chỉ định. Đối với dự án mới, việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư được thực hiện đồng thời, không yêu cầu đấu thầu.

Bên cạnh đó,  UBND cấp tỉnh có quyền giao hoặc đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư cho các dự án NƠXH thông thường. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao chủ đầu tư các dự án phục vụ lực lượng vũ trang sau khi thống nhất với địa phương về vị trí đất, không được phân cấp ủy quyền.

Việc giao chủ đầu tư theo cơ chế mới thay thế thủ tục chấp thuận chủ trương và đấu thầu, đồng thời là căn cứ pháp lý để giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giúp rút ngắn thời gian triển khai.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nếu nhiều nhà đầu tư đăng ký, các tiêu chí lựa chọn gồm kinh nghiệm, năng lực tài chính và các tiêu chí khác do Chính phủ quy định để tránh giao đại, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Mặc dù cơ chế giao không qua đấu thầu được đánh giá linh hoạt, chuyên gia cảnh báo cần tăng cường giám sát, minh bạch để ngăn lợi ích nhóm, chọn nhầm nhà đầu tư yếu kém hoặc kiểm soát giá bán. Do đó, vai trò kiểm tra, giám sát của địa phương và các cơ quan thanh tra, kiểm toán là vô cùng quan trọng trong giai đoạn thực thi.

Với chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2025, thị trường kỳ vọng một làn sóng dự án NƠXH sẽ được khởi động nhanh hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi đang “khát” nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, sĩ quan, lực lượng vũ trang…

Gỡ được “nút thắt” về thủ tục, nếu đi kèm với quản lý chặt chẽ và công khai, Nghị quyết 201 có thể trở thành “chìa khóa vàng” để hiện thực hóa mục tiêu an cư cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Tin, ảnh: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.