Từ 1/7, MobiFone tách khỏi VNPT

Tại cuộc họp phổ biến Quyết định 888/QĐ-TTg... Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ sẽ tiếp nhận MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kể từ 1/7/2014.

Tại cuộc họp phổ biến Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ sẽ tiếp nhận MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kể từ 1/7/2014.


Theo quyết định của Thủ tướng, ba đơn vị trên được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tiếp nhận các đơn vị này; đồng thời chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động bảo đảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước. Quý 3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn VNPT. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014- 2015; chiến lược phát triển VNPT đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.


Trước đó, người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông cho hay: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo phải xây dựng Điều lệ hoạt động của VNPT, MobiFone, VietnamPost (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) căn cứ theo điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


Minh Phương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.