Từ 1/3, thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân

Hội nghị triển khai việc mua tạm trữ thóc gạo vụ đông xuân 2014 – 2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại Cần Thơ ngày 1/3.
Ngày 1/3, tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai việc mua tạm trữ thóc gạo vụ đông xuân 2014 – 2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, dự kiến chỉ tiêu phân bổ đối với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân 2014 – 2015. Cụ thể: thành phố Cần Thơ thu mua tạm trữ hơn 175.000 tấn, Cà Mau là 2.400 tấn, Sóc Trăng là 26.000 tấn, Hậu Giang là 18.000 tấn, Vĩnh Long là 28.000 tấn, Kiên Giang là 79.000, Long An là 118.000, Bến Tre là 13.000 tấn, Trà Vinh là 13.000 tấn, An Giang là hơn 250.000 tấn, Đồng Tháp khoảng 155.000 tấn, Bạc Liêu là 8.000 tấn và Tiền Giang khoảng 83.000 tấn. Thời gian thu mua tạm trữ sẽ được thực hiện từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/4/2015. Việc cấp vốn vay thu mua tạm trữ thóc, gạo được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận 17 ngân hàng thương mại, tăng một ngân hàng so vụ Đông Xuân trước. Theo đó, việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
Từ 1/3, thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân ảnh 1

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khương – TTXVN.

Lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không được vượt 7%/ năm. Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2015. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 6 tháng (đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2015), thời hạn được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa 4 tháng (đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015). Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Đây là năm thứ 6 triển khai thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân nhưng là năm đầu tiên được cho là chủ động nhất vì lúa chưa được thu hoạch rộ. Với sự chủ động của ngành chức năng trong việc sớm thu mua tạm trữ lúa gạo, nhiều đánh giá kỳ vọng giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng lên so với thời điểm xuống thấp kỷ lục đầu tháng 2, giá lúa thu mua tại ruộng chỉ đạt 3.400 đồng/kg đến 3.800 đồng/kg. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho rằng: Việc thu mua tạm trữ thóc gạo là giải pháp can thiệp thị trường mà không phải hỗ trợ nông dân. Và tới nay chưa có giải pháp nào tốt hơn giải pháp thu mua tạm trữ khi giá lúa thị trường thấp hơn giá lúa định hướng. Đây không phải giải pháp can thiệp cục bộ vào địa phương, mà căn cứ vào thương nhân, tổ chức tham gia thu mua tạm trữ lúa gạo để thu mua tạm trữ được hiệu quả, đạt yêu cầu đề ra. Vụ lúa đông xuân 2014 – 2015 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt sản lượng ước đạt hơn 11 triệu tấn, tương đương hơn 4,3 triệu tấn gạo hàng hóa. Dự kiến 4 tháng đầu năm, cả nước sẽ xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo.
Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.