Từ 12 giờ ngày 2/10, thu phí trở lại các trạm BOT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Từ 12 giờ ngày hôm nay (2/10), các đơn vị tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm BOT do Tp. Hồ Chí Minh quản lý.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) sẽ hoạt động trở lại vào trưa nay. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Thông tin trên vừa được Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh gửi đến các doanh nghiệp dự án liên quan.

Theo đó, các doanh nghiệp dự án sẽ tổ chức trở lại việc thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm: Trạm BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT Xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Thời gian thu kể từ 12 giờ ngày 2/10. 

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trạm phải đảm bảo thực hiện thu phí theo quy định pháp luật, giấy phép đầu tư được cấp và Hợp đồng BOT đã ký kết. Các đơn vị có trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực trạm thu; thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, lái xe về nội dung thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu trở lại. Trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn nếu có về Sở Giao thông Vận tải để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 14/9, UBND Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu phí trở lại. Giao trách nhiệm Sở Giao thông Vận tải cung cấp, công bố thông tin về việc tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định trước thời điểm tổ chức thu phí trở lại.

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (doanh nghiệp dự án BOT Xa lộ Hà Nội) cho biết, từ 6 giờ sáng 2/10, các trạm BOT đã thống nhất triển khai thu phí thử (thực hiện như quy trình thật nhưng không thu tiền) để chuẩn bị cho triển khai chính thức từ 12 giờ cùng ngày. Trong sáng nay (2/10), lượng phương tiện qua trạm BOT Xa lộ Hà Nội cũng khá ít, việc thu phí thử thuận lợi.

Liên quan đến vé tháng, vé quý, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm cho biết, công ty đã phát tờ rơi hướng dẫn cho khách hàng về việc bảo lưu số ngày còn lại đối với vé tháng, vé quý, tính theo thời điểm dừng thu phí ngày 20/7, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Cụ thể, những ngày còn hiệu lực của vé quý, vé tháng tính từ 12 giờ ngày 20/7 sẽ được cộng vào thực hiện từ 12 giờ ngày 2/10.

Trước đó do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 12 giờ ngày 20/7, Tp. Hồ Chí Minh cho tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.