TTK LHQ điện đàm với Tổng thống Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã tái khẳng định "nhu cầu cấp bách trong việc tăng cường các nỗ lực chính trị, ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine".
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 13/8 đã tái khẳng định "nhu cầu cấp bách trong việc tăng cường các nỗ lực chính trị, ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine".
TTK LHQ điện đàm với Tổng thống Ukraine ảnh 1

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, cách thủ đô Moskva khoảng 400km, ngày 13/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát ngôn viên của TTK LHQ, ông Stephane Dujarric cho hay tuyên bố này được đưa ra khi ông Ban Ki-moon có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ông Dujarric cho biết: "TTK đã khẳng định tiếp tục theo dõi sát sao và ngày càng tỏ ra quan ngại cuộc khủng hoảng ở Ukraine... Ông Ban hy vọng rằng sẽ có những tiến triển rõ ràng trong việc thực thi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko".Liên quan tới tình hình nhân đạo, TTK Ban Ki-moon đã đề xuất sự hỗ trợ của LHQ cùng với sự điều phối các đối tác quốc tế. Theo báo cáo của LHQ tính đến đầu tháng 8, gần 285.000 người đã rời khỏi các khu vực bất ổn tại Ukraine. Trong lúc đó, khoảng 168.000 người tìm kiếm tị nạn đã vượt qua biên sang lãnh thổ Nga và xin được cấp quy chế tị nạn tại nước này. Một báo cáo khác của LHQ cho biết tính đến ngày 26/7, ít nhất 1.129 người đã thiệt mạng và 3.442 người khác bị thương trong cuộc khủng hoảng này.TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.