TTK LHQ chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Kazakhstan

Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Azerbaijan về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines tại Kazakhstan.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần sân bay Aktau, Kazakhstan, ngày 25/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự đau buồn về vụ rơi máy bay ở miền Tây Kazakhstan, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có công dân Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Trong thông báo ngày 25/12, bà Stephanie Tremblay - Phó phát ngôn của TTK LHQ - cho biết ông Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và mong những người bị thương sớm bình phục.

Ngày 26/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân đồng thời mong những người bị thương mau chóng hồi phục.

Chiếc máy bay Embraer 190 thuộc hãng hàng không Azerbaijan Airlines đang thực hiện hành trình từ Baku tới Grozny (Nga) thì gặp nạn vào sáng 25/12, gần thành phố Aktau, miền Tây Kazakhstan. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya), sự cố xảy ra sau khi máy bay va chạm với chim, buộc cơ trưởng phải chuyển hướng và hạ cánh tại một sân bay ở Aktau.

Hãng hàng không cho biết có 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Theo Bộ Y tế Kazakhstan, 28 người đã sống sót sau vụ tai nạn.

Hãng hàng không Azerbaijan Airlines đã đình chỉ các chuyến bay từ Baku đến CH Chechnya của Nga cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Azerbaijan cũng đã để quốc tang trong ngày 26/12.

Cũng trong ngày 26/12, người Phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines đang được tiến hành và thật sai lầm khi đưa ra bất kỳ suy đoán trước nào vào lúc này.

Hà Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.