Truyền thông Trung Quốc gọi Bạc Hy Lai là kẻ dối trá

Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay gọi chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai là kẻ ngạo mạn và dối trá sau những lời bào chữa lớn tiếng của ông ta tại phiên tòa xét xử ở Tế Nam.

Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay gọi chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai là kẻ ngạo mạn và dối trá sau những lời bào chữa lớn tiếng của ông ta tại phiên tòa xét xử ở Tế Nam.

Truyền thông Trung Quốc gọi Bạc Hy Lai là kẻ dối trá ảnh 1

Bạc Hy Lai trong phiên tòa ngày 22/8 ở Tế Nam. Ảnh: AP

Vụ xét xử Bạc Hy Lai đã bước sang ngày thứ hai. Trước đó, trong buổi xét xử đầu tiên ngày 22/8, họ Bạc cho rằng ông ta bị mưu hại trong những cáo buộc nhận hối lộ và trước đây đã thừa nhận cáo buộc này do sức ép tâm lý trong quá trình bị thẩm vấn.

Bạc Hy Lai đã gọi Đường Tiểu Lâm, nhân chứng cung cấp bằng chứng chống lại ông ta, là “chó điên” và cho rằng những lời chứng của bà Cốc Khai Lai, vợ ông, “thật nực cười”.

Tờ Nhật báo Quang Minh, một tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng, thái độ của Bạc Hy Lai đối với các nhân chứng “đầy ngạo mạn”, đồng thời gọi cựu bí thư Trùng Khánh là “kẻ mưu mô, hống hách và dối trá”. “Trước đây, Bạc Hy Lai từng dùng những lời lẽ dối trá để che đậy cho những tham vọng của bản thân, và ngày hôm nay tại tòa, ông ta lại bác bỏ những tội trạng đã từng thừa nhận. Ông ta vẫn tiếp tục dối trá”, tờ báo viết.

Trong một bài bình luận đăng trên website ngày hôm nay, tờ Nhân Dân nhật báo cũng chỉ trích thái độ “khó chịu” của Bạc Hy Lai là “lý sự cùn”. “Những bằng chứng đưa ra là không thể bác bỏ”, tờ báo viết, “Tất nhiên, Bạc Hy Lai có quyền tự bảo vệ, nhưng nếu ông tay thiếu thành khẩn thì những biện hộ sẽ trở thành lố bịch”, bài báo viết.

Bị cáo 64 tuổi bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng cộng gần 27 triệu nhân dân tệ (4,41 triệu USD), tham ô, lạm dụng quyền lực và hầu như chắc chắn sẽ bị kết tội.

Phiên xét xử đầu tiên, ngày 22/8, chủ yếu xoay quanh cáo buộc Bạc Hy Lai nhận hối lộ khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ từ Đường Tiểu Lâm, giám đốc Công ty phát triển quốc tế Đại Liên, và khoảng 20,7 triệu nhân dân tệ từ Từ Minh, Chủ tịch tập đoàn Dalian Shide Group, khi ông ta còn là thị trưởng Đại Liên.

Phiên xét xử ngày hôm nay dự kiến sẽ làm rõ chi tiết hơn về các cáo buộc biển thủ và lạm dụng quyền lực chống lại ông Bạc. Trong đó, cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến việc xử lý vụ án giết người của bà Cốc Khai Lai, vợ ông ta, và vụ chạy trốn bất thành của thuộc cấp Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh. 

Thu Hằng (theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.