Truyền thông Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ dỡ bỏ 'hướng dẫn tên lửa' đối với Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên ngày 31/5 đã nhấn mạnh việc Mỹ dỡ bỏ tất cả hạn chế đối với tên lửa của Hàn Quốc là "lời nhắc nhở rõ ràng" về cách tiếp cận thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Tên lửa một tầng gắn động cơ tên lửa tự chế tạo của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Naro, ở Goheung, tỉnh Nam Jeolla, ngày 28/11/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí sử dụng ngoại giao để tháo gỡ bế tắc với Triều Tiên, đồng thời chấm dứt mọi hạn chế về tầm bay và trọng lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích của Triều Tiên dường như được kiềm chế khi được đưa ra trong một bài viết của một nhà phê bình các vấn đề quốc tế do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải thay vì các tuyên bố chính thức của chính quyền.

Bài viết lên án việc Mỹ trao cho các đồng minh quyền phát triển tên lửa không giới hạn trong khi cố chấp coi các biện pháp mà CHDCND Triều Tiên thực hiện để tự vệ là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các hạn chế đối với tên lửa của Hàn Quốc lần đầu tiên được đặt ra vào năm 1979 khi Hàn Quốc tìm cách có các công nghệ tên lửa của Mỹ để phát triển tên lửa của mình. Đổi lại, Seoul đồng ý giới hạn tầm bay tối đa của tên lửa là 180 km và trọng lượng đầu đạn là 500 kg. Tuy nhiên, trong năm ngoái Seoul và Washington đã sửa đổi hướng dẫn 4 lần để nâng tầm bắn lên 800 km, bỏ giới hạn về trọng lượng đầu đạn và dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng nhiên liệu rắn. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn, tất cả những hạn chế đó đã được dỡ bỏ và Hàn Quốc có thể phát triển và sở hữu bất kỳ loại tên lửa nào, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tiên tiến.

KCNA chỉ trích việc dỡ bỏ các hướng dẫn về tên lửa này, gọi đây là một "sai lầm nghiêm trọng" sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. KCNA cũng cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang đặt mình vào tầm ngắm của các nước trong khu vực.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.