Truyền thông nhà nước Triều Tiên cáo buộc Mỹ chơi trò 'hai mặt'

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 16/10 đã chỉ trích Mỹ khi cố duy trì lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng và cho rằng Tổng thống Donald Trump đã gây cản trở quan hệ liên Triều.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải bài bình luận dài 1.700 chữ trong đó cho rằng Mỹ đang chơi trò “hai mặt” qua lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Bài bình luận được đăng chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm Bình Nhưỡng và khẳng định ông có trao đổi “hiệu quả” về phi hạt nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý để các thanh sát viên quốc tế đến cơ sở thử hạt nhân Bình Nhưỡng đã cho ngưng hoạt động trong tháng 5. Nhưng Ngoại trưởng Pompeo không tiết lộ Mỹ đã đề nghị điều gì để hồi đáp lại động thái này.

Hãng thông tấn AFP đánh giá kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore trong tháng 6, cả hai phía đã không tạo được nhiều tiến triển thực sự.

Triều Tiên đã nhiều lần đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nới lỏng lệnh trừng phạt lên chương trình vũ khí của nước này với lý do Bình Nhưỡng đã “đóng băng” các cuộc thử tên lửa và hạt nhân.

Về phần mình, Mỹ khẳng định chỉ dỡ lệnh trừng phạt khi Triều Tiên hoàn thành phi hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, vốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un 3 lần trong năm nay, đã cam kết tôn trọng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng cũng bày tỏ chủ trương tham gia các dự án kinh tế chung với Triều Tiên.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.