Truyền thông - ngân hàng Hàn Quốc bị tấn công mạng

Mạng máy tính của nhiều tập đoàn truyền thông và ngân hàng lớn ở Hàn Quốc đã đồng loạt bị tê liệt.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, ngày 20/3 mạng máy tính của nhiều tập đoàn truyền thông và ngân hàng lớn ở Hàn Quốc đã đồng loạt bị tê liệt.

Truyền thông - ngân hàng Hàn Quốc bị tấn công mạng ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết đây có thể là một vụ tấn công mạng có chủ đích. Theo Yonhap, ba hãng truyền thông lớn gồm các đài KBS, MBC, YTN, và hai ngân hàng Shinhan, Nonghyu đều thông báo hệ thống mạng máy tính bị tê liệt vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương).

Cơ quan giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc cho biết các máy rút tiền tự động (ATM) và các máy tính trong hệ thống mạng của cả hai ngân hàng nói trên đều ngừng hoạt động. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố và không loại trừ khả năng vụ việc liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau hai vụ tấn công mạng hồi năm 2009 và 2011 nhằm vào các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính của Hàn Quốc. Phía Triều Tiên hôm 15/3 vừa qua cũng tuyên bố nước này là nạn nhân của một âm mưu tấn công mạng do Mỹ và Hàn Quốc cầm đầu, làm sập một số trang web chính thức của nước này trong hai ngày.

Theo Cơ quan An ninh mạng Hàn Quốc, trong năm 2012 nước này đã phải đối phó với khoảng 40.000 vụ tấn công mạng từ trong và ngoài nước, tăng mạnh so với 24.000 vụ hồi năm 2008.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.