Truyền thông Iran khẳng định tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh sau vụ tấn công Tehran

Theo hãng tin Tabnak ngày 28/2, chính quyền Iran đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Một quan chức cấp cao được hãng tin Shafaqna liên hệ đã phủ nhận các tin đồn trên, khẳng định đây là những thông tin sai sự thật. Giới chức Iran nhấn mạnh Tổng thống Pezeshkian hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết về địa điểm hiện tại của ông Pezeshkian được công bố.

Các tuyên bố bác bỏ được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Israel và Mỹ tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran rạng sáng 28/2. Những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận gần khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ở trung tâm thủ đô Tehran vào khoảng 9h45 sáng theo giờ địa phương. Trước khi các vụ tấn công xảy ra, các tuyến đường dẫn đến khu phức hợp này đã bị phong tỏa.

Bộ trưởng Quốc phòng Isra el, ông Israel Katz, xác nhận cuộc tấn công và mô tả đây là hành động phủ đầu. Ông tuyên bố: “Israel đã phát động một cuộc tấn công chống lại Iran”, song không nêu rõ mục tiêu hay quy mô cụ thể của chiến dịch.

Theo hãng tin Eqtesad, các tiếng nổ tiếp tục được nghe thấy tại khu vực phía Bắc và phía Đông Tehran, cũng như tại các thành phố Isfahan và Qom. Nhân chứng cho biết cửa kính của nhiều cửa hàng và nhà dân dọc phố Vasal và khu vực giao lộ đại lộ Enghelab bị vỡ tung; rào chắn tại làn đường xe buýt nhanh (BRT) bị bật khỏi vị trí, cho thấy sức công phá đáng kể của các vụ nổ.

Một số nguồn tin cũng đề cập đến các cuộc tấn công bằng tên lửa gần phố Đại học và khu vực Cộng hòa ở trung tâm Tehran.

Trong diễn biến liên quan, phía Mỹ xác nhận tham gia chiến dịch. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã đăng tải một đoạn video, trong đó tuyên bố Mỹ tham gia một “chiến dịch tấn công lớn” nhằm vào Iran.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran đã thông báo đóng cửa toàn bộ không phận nước này cho đến khi có thông báo tiếp theo, trong khi dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn trên toàn thủ đô. Tại Israel, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, và quân đội nước này phát đi cảnh báo về khả năng Iran tiến hành các cuộc phóng tên lửa đáp trả. Người dân Israel đã nhận được hướng dẫn trú ẩn trong các hầm trú bom.

Một quan chức Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Lãnh tụ Tối cao không có mặt tại thủ đô Tehran. Ông đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày qua trong bối cảnh căng thẳng với Washington gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, Iran cảnh báo các nhân viên và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu hợp pháp trong trường hợp xảy ra hành động trả đũa. Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải, chưa có số liệu thương vong chính thức nào được công bố.

Bảo Hà/Báo TIn tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.