Truyền thông Iran công bố tên cơ sở hạt nhân là mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel

Israel ngày 13/6 tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại Iran để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Người dân đổ xuống đường phố thủ đô Tehran sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran, ngày 13/6. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Israel đồng thời cho biết các chỉ huy và nhà máy tên lửa của Iran cũng trở thành mục tiêu.

Trong khi đó, truyền thông Iran đã đưa tin về nhiều vụ nổ trên khắp Tehran và cho biết đã có người dân thường tử vong trong vụ tấn công của Israel, bao gồm cả trẻ em.

Đài truyền hình Press TV (Iran) cho biết Israel đã tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của nước này.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA trong khi đó đã đăng video về khói lửa bốc lên từ cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran. Đáng chú ý, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng Israel đã nhằm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở thủ đô Tehran khiến Tư lệnh Hossein Salami thiệt mạng.

Theo tờ New York Times (Mỹ), quân đội Israel đã tấn công 6 căn cứ quân sự quanh Tehran. Các nguồn tin của New York Times cho biết khu phức hợp quân sự Parchin đã bị trúng hỏa lực của Israel, cũng như nhiều nhà dân cư tại hai khu phức hợp an ninh cao dành cho các chỉ huy quân sự.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng 2 nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi và Fereydoun Abbasi đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Dưới đây là video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran (nguồn: X):

Bên cạnh đó, Tasnim cho biết chính quyền đã yêu cầu ngừng các chuyến bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini. Tuy nhiên, sân bay này không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc tấn công của Israel.

Đề cập đến cuộc tấn công nhằm vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin khẳng định động thái này là "thời điểm quyết định" trong lịch sử của đất nước. Israel đặt tên cho chiến dịch này là "Sư tử trỗi dậy". Theo Axios (Mỹ), cơ quan tình báo Israel Mossad và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phối hợp tấn công trong chiếc dịch.

Theo ông Netanyahu, mục tiêu của chiến dịch quân sự là “tấn công vào hạ tầng hạt nhân của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo và năng lực quân sự". Ông nói rõ chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục tiếp tục chừng nào còn cần thiết, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran là "hành động đơn phương" và Washington không liên quan. Ông Rubia đồng thời kêu gọi Tehran không tấn công đáp trả vào các lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ trong khu vực.

Truyền thông Iran sáng 13/6 đưa tin chính quyền nước này đang chuẩn bị các bước "tuyên chiến" với Israel sau khi bị Tel Aviv không kích.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.