Truyền thông Đức đánh giá động lực đằng sau bức tranh kinh tế sáng màu của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng mạnh nhất trong số các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa vụ Đông Xuân trên cánh đồng xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Theo dự báo mới của WB, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 6,1% vào cuối năm 2024 và 6,5% vào năm 2025. Cả hai con số này đều cao hơn ước tính hồi tháng 4.

Động lực cho tăng trưởng là nhờ sự phục hồi của xuất khẩu, sản xuất, du lịch và đầu tư. Điều này cho thấy Việt Nam có tiềm năng đạt mức tăng trưởng lớn hơn vào năm 2025, so với các nền kinh tế mới nổi khác cùng khu vực như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Nhà nghiên cứu Nguyen Khac Giang tại Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) đánh giá: “Việt Nam có thể duy trì đà tăng trưởng nhờ lợi thế trong nước là dân số 100 triệu người với tầng lớp trung lưu đang gia tăng”.

Ngoài ra, các nhà đầu tư phương Tây đang chủ trương giảm phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường và chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu mở rộng sang các quốc gia khác. Do đó, các quốc gia Đông Nam Á trở thành lựa chọn hàng đầu cho đầu tư nước ngoài từ Mỹ, Nhật Bản và liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất thép tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ngày càng thu hút các nền kinh tế phương Tây. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vào tháng 9/2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này có trọng tâm là thúc đẩy lợi ích kinh tế.

Việt Nam hiện có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 8 quốc gia, gồm Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (năm 2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023), Australia (3/2024) và Pháp (10/2024).

Kênh DW cho rằng khoản đầu tư lớn từ Washington là chìa khóa cho các cơ hội kinh tế tại Việt Nam. Việt Nam đã trở thành địa điểm sản xuất quan trọng của Apple, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ. Apple đã đầu tư hơn 15 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ và đông đảo, với 58% trong tổng dân số gần 100 triệu người dưới 35 tuổi. Điều này khiến Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn.

Ông Sebastian Eckardt tại WB đánh giá: “Trong nửa đầu năm, nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ phục hồi của nhu cầu xuất khẩu. Để duy trì đà tăng trưởng không chỉ trong phần còn lại của năm mà cả trong trung hạn, chính quyền nên tăng cường cải cách cơ cấu, đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời quản lý cẩn thận các rủi ro tài chính mới nổi”.

Hà Linh/Báo Tin tức (DW)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.