Truyền thông đưa tin Mỹ cân nhắc lập đường dây nóng với quân đội Nga để tránh ‘va chạm’

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tìm phương án thiết lập kênh liên lạc với quân đội Nga nhằm ngăn ngừa tai nạn va chạm giữa lực lượng hai bên dọc bên giới Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại một căn cứ tạm thời ở sân bay Arlamow thuộc Ba Lan ngày 23/2. Ảnh: Getty Images

Kênh NBC News (Mỹ) ngày 26/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết kênh liên lạc tương tự sẽ tạo điều kiện để quan chức tại Washington và Moskva trao đổi thông tin để đảm bảo quân đội Nga không va chạm với binh sĩ Mỹ đang hoạt động gần Đông Âu, trong đó có khu vực dọc biên giới với Ba Lan và Biển Đen.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden vẫn có nhiều phương án cho một “kênh giảm va chạm” với Nga. Các nguồn tin cũng nhấn mạnh kênh liên lạc này sẽ tập trung vào nguy cơ xuất phát từ tên lửa và đảm bảo chiến đấu cơ cùng tàu chiến của Nga và Mỹ hoạt động ở các khu vực riêng biệt.

Kênh liên lạc có khả năng được vận hành giữa Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Tướng Valery Gerasimov cũng như chỉ huy tối cao của các lực lượng đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)-Tướng Mỹ Tod Wolters cùng các quan chức cấp cao khác của Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có “bật đèn xanh” với ý tưởng này của Mỹ không.

Trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, quân đội Mỹ và Nga đã thiết lập kênh liên lạc vào năm 2015 nhằm ngăn chặn tai nạn hoặc xung đột giữa lực lượng vũ trang hai bên. Hai bên đã thống nhất về đường dây nóng hoạt động 24 giờ và thường xuyên có trao đổi giữa quan chức Mỹ và Nga phụ trách các chiến đấu cơ.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.