Truy tố nhóm 21 đối tượng truy sát nhầm người đi đường

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 21 đối tượng truy sát nhầm người đi đường xảy ra hồi đầu năm 2021 tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong số 21 bị can này, 17 bị can gồm: Hoàng Thế Anh (sinh năm 2003, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2005, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Quang Huy (tức Huy “Ổi”, sinh năm 2003, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Khánh Toàn (tức Toàn “Tin”, sinh năm 2004, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (sinh năm 2004, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), Đỗ Hải Nam (sinh năm 2004, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Việt Anh (sinh năm 2003, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Khánh Toàn (tức Toàn “Phùng”, sinh năm 2004, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Đỗ Hải Lâm (sinh năm 2002, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Lã Hoàng Anh Tú (sinh năm 2003, trú tại Lý Nhân, Hà Nam), Cao Duy Hùng (tức Hùng “Trẩu”, sinh năm 2004, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Đặng Ngọc Long (tức Long “cao”, sinh năm 2003, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Khánh Toàn (tức Toàn “Bi xôi”, sinh năm 2005, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (sinh năm 2004, Đống Đa, Hà Nội), Mai Tuấn Hải (sinh năm 2006, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (sinh năm 2005, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Khánh Lâm (sinh năm 2005, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bốn bị can còn lại gồm: Ngô Thành Luân (sinh năm 1997, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng), Lê Duy (sinh năm 1993, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đỗ Xuân Phong (sinh năm 2001, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Đức Trung (sinh năm 2001, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 23/2/2021, do mâu thuẫn, nhóm các bị can Ngô Thành Luân, Lê Duy, Đỗ Xuân Phong, Lê Đức Trung cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm: Kiếm, dao quắm, tuýp sắt đuổi đánh nhóm của Hoàng Thế Anh.

Bực tức vì việc bị đuổi đánh, Hoàng Thế Anh đã gọi đồng bọn gồm Hoàng Thế Anh, Nguyễn Khánh Toàn “Bi Xôi”, Nguyễn Đình Triệu, Lã Hoàng Anh Tú, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hoàng Trí Dũng, Nguyễn Khánh Lâm, Đỗ Hải Nam, Nguyễn Việt Hoàng, Phạm Khánh Toàn “Toàn Phùng”, Mai Tuấn Hải, Trần Quang Huy, Nguyễn Đức Chung, Cao Duy Hùng “Trẩu”, Nguyễn Khánh Toàn “tức Toàn Tin”, Vũ Việt Anh, Đỗ Hải Lâm, Đặng Ngọc Long và mấy người bạn khác của Hoàng Thế Anh (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch), khoảng 20 người đi trên 15 xe máy đem theo hung khí gồm tuýp nước gắn dao nhọn, dao tông, kiếm, dao mèo, tuýp nước... đi tìm kiếm nhóm Ngô Thành Luân để đánh trả thù.
 
Khi đến trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, gặp một nhóm đi khoảng 6-7 xe máy ngược chiều cầm theo hung khí, Thế Anh phóng một tuýp sắt hàn dao về phía nhóm đi ngược chiều. Lúc này, Khánh Lâm chở Toàn Bi Xôi, Tú chở Triệu đuổi theo nhóm đi ngược chiều về khu vực phố Hai Bà Trưng - Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị mất dấu nên quay lại đường Trần Hưng Đạo nhập vào nhóm của Thế Anh và tiếp tục di chuyển về hướng Bệnh viện 108. 

Khoảng 1 giờ 18 phút ngày 24/2/2021, nhóm của Thế Anh đi đến gần cổng Bệnh viện 108, nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng Minh điều khiển xe máy hiệu Honda Wave 29X1-90746 chở chị Nguyễn Mai Hồng cùng khoảng 20-30 người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đường Trần Khánh Dư rẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Khi xe máy của anh Minh đi qua cổng Bệnh viện 108 hướng về cây xăng Trần Hưng Đạo, nhóm Thế Anh tưởng nhầm là nhóm Luân nên Huy “Ổi”, Toàn “Tin”, Thế Anh nhảy xuống xe chặn giữa đường, sử dụng hung khí chém vào nhóm đi ngược chiều. Huy “Ổi” dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém một nhát trượt vào đuôi một xe máy, sau đó tiếp tục chém một nhát về phía anh Minh nhưng không trúng. Lúc này, Việt Hoàng chở Mạnh đi đến và Mạnh nhảy xuống xe máy đứng giữa đường dùng hai tay cầm tuýp sắt hàn dao tông chém một nhát trúng vùng trán đến thái dương trái của anh Minh làm anh Minh ngã xuống đường và tử vong ngay sau đó do mất máu cấp vết thương sọ não.

Sau khi phạm tội, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng, vứt hung khí xuống sông Hồng và bỏ trốn. Cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án.

Kim Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP Hồ Chí Minh siết chặt xử lý vi phạm giao thông qua camera.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tăng cường ứng dụng camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.