Truy tố đối tượng lừa đảo xin việc làm tại Bộ Quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phó Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thị Mai Phương (sinh năm 1985, ở thôn Yên Vĩnh, xã Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phương là cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đan Phượng (cũ), thành phố Hà Nội. Năm 2020, Phương nghỉ công tác.

Trước đó, vào năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phương biết bà Bùi Thị P. (sinh năm 1965), Bùi Minh C. (sinh năm 1966) và các bạn của bà này. Qua nói chuyện, Phương giới thiệu với những người này mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin vào làm việc tại cơ quan nhà nước.

Thời điểm này, bà C. đang làm Trưởng văn phòng đại diện tư vấn du học, lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần Hoa Anh Đào giáo dục tại thành phố Ninh Bình và có nhận 2 hồ sơ đi du học, lao động. Khi đó, do việc đưa người đi du học gặp khó khăn nên bà C trao đổi với Phương. Phương nói có thể xin cho một người vào làm kế toán tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Bộ Quốc Phòng, một người làm kế toán tại Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, với chi phí 400 triệu đồng/người; đưa trước 300 triệu đồng/người. Khi có quyết định đi làm thì sẽ chuyển số tiền còn lại.

Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 29/7/2019, Phương đã nhận 600 triệu đồng từ bà C.

Phương cam kết đến tháng 8/2019, hai trường hợp trên sẽ được đi làm. Tuy nhiên, đến thời điểm giao hẹn, những người này không được đi làm như cam kết. Bà C. yêu cầu Phương trả lại tiền song bị can liên tục hứa hẹn nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian và đưa ra nhiều lý do để thoái thác.

Đến đầu năm 2020, Phương mới trả lại 100 triệu đồng. Bà C. và bà P. phải tự bỏ thêm tiền của mình để hoàn trả cho các nạn nhân.

Viện kiểm sát xác định, bị can Phương đưa các thông tin gian dối để chiếm đoạt 600 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện bị can còn chiếm đoạt 500 triệu đồng của bà C. và bà P.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã giao 300 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1984, ở Hà Nội) để nhờ xin việc cho hai trường hợp trên. Phương cũng giao nộp cho cơ quan điều tra giấy nhận tiền do Hà viết.

Qua xác minh, năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hà bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 14/12/2022, công an đã ra quyết định truy nã đối với Hà. Ngày 23/10/2025, cơ quan điều tra đã tách tài liệu, hành vi liên quan đến Hà để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).