Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2:

Truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan với ba tội danh

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Chú thích ảnh
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sáng 19/9/2024. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19/9 đến 19/10/2024.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 19/9, lực lượng công an đã có mặt tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, an ninh khu vực tòa án được thắt chặt. Đến 5 giờ 45 phút, đoàn xe khoảng 15 chiếc áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo được 3 mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường tiến vào sân tòa. Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi cùng nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa. Trên các tuyến đường xung quanh khu vực tòa án như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực..., lực lượng chức năng túc trực để bảo đảm trật tự.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa; 5 Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là các ông, bà: Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp, Bùi Thanh Hằng, Lê Trương Hà Linh giữ quyền công tố tại tòa.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 trong sáng 19/9/2024. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định trong giai đoạn 2 của vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62; Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa cũng lưu ý, đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra) phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập gần 100 luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa; bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) có 2 luật sư bào chữa…

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 trong sáng 19/9/2024. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng bốn Công ty An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World (đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu; huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu, mà bị cáo Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định trong 10 năm từ năm 2012 đến 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng cộng 1,5 tỷ USD - khoảng 35.360 tỷ đồng) và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng). Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng).

Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu với số tiền 445.747 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sáng 19/9/2024. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trước đó, ngày 11/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành án tử hình.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.