Truy tố 3 bị can mua bán người sang Trung Quốc

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc.
Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc.

Theo đó, Công an TP. Cần Thơ đề nghị truy tố đối với các bị can: Nguyễn Thành Hiếu (27 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Hà Văn Ngọc (19 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Phan Thị Sen (44 tuổi, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cùng về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. Riêng đối với Phạm Nguyễn Anh Huy (20 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã về hành vi “Mua bán người”.

Theo kết luận điều tra, khoảng năm 2009, Nguyễn Thành Hiếu quen biết với Phan Thị Sen và một đối tượng tên Nam, ngụ tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Qua quen biết, Nam, Sen gợi ý cho Hiếu về các tỉnh phía Nam tìm phụ nữ đưa ra Quảng Ninh, rồi bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Với kịch bản, Hiếu về các tỉnh phía Nam gạ tìm các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và dựng lên chuyện qua Trung Quốc làm nhân viên nhà hàng, khách sạn… với mức lương tối thiểu mỗi tháng từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Hoặc Hiếu sẽ dụ nạn nhân qua Trung Quốc mua hàng về bán kiếm lời.

Theo thỏa thuận, nếu Hiếu giới thiệu được một phụ nữ giao cho Nam và Sen thì tùy theo ngoại hình đẹp hay xấu sẽ được “trả công” từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Hiếu về các tỉnh, thành như : Kiên Giang, Long An, Cần Thơ, … và móc nối với Hà Văn Ngọc, Phạm Nguyễn Anh Huy để thực hiện kế hoạch. Từ năm 2010 đến cuối năm 2012, Hiếu cùng đồng bọn đã dụ dỗ được 11 phụ nữ và trẻ em ở các tỉnh, thành phía Nam bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm. Trong đó, đáng chú ý khoảng tháng 3/2011, Hiếu cùng đồng bọn đã lừa em N.T.M.T (14 tuổi, ngụ tỉnh Long An) ra vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chơi, rồi sau đó bán em T sang Trung Quốc với giá 30 triệu đồng. Sau khi bị bán, em T bị ép bán dâm. Khoảng tháng 11/2012, T bỏ trốn từ Trung Quốc về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.

Trong vụ án này, tổng số tiền Hiếu cùng đồng bọn thu lợi bất chính từ các vụ lừa bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài là 162 triệu đồng. Số tiền này, Hiếu cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài.


Thanh Sang

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.