Truy tìm phương tiện đổ trộm khoảng 20 tấn rác thải trong vườn cao su

Ngày 16/4, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Bù Nho lập biên bản xử lý, truy tìm phương tiện gây ra vụ đổ trộm khoảng 20 tấn rác thải trong vườn cao su, cách khu dân cư gần 1km.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đổ trộm hàng chục tấn rác thải. 

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trong khu vực vườn cao su, thuộc thôn Tân Phú, xã Bù Nho, bảo vệ công ty cao su Phú Riềng phát hiện hàng chục tấn rác thải bị đổ trộm trong vườn cao su, bốc mùi hôi thối.

Nhận được tin báo, công an xã Bù Nho phối hợp với công an huyện Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có khoảng 20 tấn rác thải đủ các loại như đồ bảo hộ, chai nhựa, can lọ…, được đổ chất đống giữa vườn cao su, cao khoảng 2m, dài hàng chục mét, cách khu dân cư khoảng 1km. Các loại rác thải đang phân hủy, bốc mùi hôi thối lan rộng cả một khu vực, gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường, trích xuất camera xung quanh khu vực để truy tìm phương tiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.