Đối tượng nghi vấn đang được theo dõi điều tra. |
Trước đó, ngày 20/12, ngân hàng nói trên nhận được thông tin một số khách hàng bị rút tiền trong thẻ ATM. Bộ phận chức năng của ngân hàng đã rà soát toàn bộ camera giám sát tại các cây ATM trên địa bàn. Bộ phận chức năng phát hiện trong hai ngày 16 và 17/12, tại cây ATM khu vực phường Hồng Hải (thành phố Hạ Long) xuất hiện một đối tượng nghi là người nước ngoài có dấu hiệu cài đặt thiết bị để trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ. Camera đã ghi lại được hình ảnh đối tượng và quá trình lắp đặt. Lực lượng chức năng đã thu hồi thiết bị trên.
Qua kiểm tra cho thấy, khoảng 100 khách hàng bị mất trộm thông tin dữ liệu thẻ và 10 khách hàng đã bị rút trộm với tổng số tiền trên 300 triệu đồng tại các cây ATM trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Qua nghiên cứu hình ảnh camera do ngân hàng cung cấp, lực lượng Công an phát hiện đối tượng nghi vấn nêu trên là một trong hai đối tượng đã cài đặt thiết bị để lấy cắp thông tin thẻ tại cây ATM của ngân hàng nói trên vào ngày 14/9, sau đó rút trộm tiền tại Sơn Tây, Hà Nội.
Nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội trên, Công an tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho ngân hàng này tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống thẻ đã phát hành, tiến hành phong tỏa các tài khoản giao dịch trong khoảng thời gian trên. Đồng thời, Công an đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh về nội dung sự việc, hình ảnh đối tượng nghi vấn để thông báo đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cây ATM, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ khi đối tượng phạm tội.
Theo lực lượng Công an, đây có thể là đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để trộm cắp thông tin của chủ thẻ ATM, thường nhập cảnh hoạt động ở các tỉnh phía Bắc. Không loại trừ khả năng thời gian tới, các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động tại các địa phương khác.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng thẻ ATM tại các cây rút tiền, nếu phát hiện thấy vấn đề khả nghi cần báo ngay cho lực lượng chức năng.